Hiệu ứng Photoshop và quan niệm về nét đẹp phụ nữ của các quốc gia

(PLO) - Với đề tài mang tên “Before and After” (Trước và Sau), nữ phóng viên người Mỹ Esther Honig đã cố gắng tìm hiểu những tiêu chuẩn về vẻ đẹp chiếu theo những nền văn hóa khác nhau trên thế giới.

 
Với lời đề nghị đơn giản: “Hãy làm cho tôi đẹp hơn!”, tác giả đã gửi một bức ảnh gốc chân dung của mình đến các chuyên gia hoặc nghiệp dư về đồ họa của 25 quốc gia trên thế giới để nhờ họ chỉnh sửa lại bằng phần mềm Photoshop sao cho phù hợp nhất với quan điểm thẩm mỹ của quốc gia đó.

 
Kết quả cho thấy: nhiều bức ảnh sau khi đã được “photoshop hóa” trở nên khác xa nhiều so với ảnh gốc, từ đó


Tác giả đúc kết được rằng: Photoshop hoàn toàn không phải là một công cụ để “chuẩn hóa nét đẹp” 

Rằng vẻ đẹp sẽ thay đổi tùy theo các góc nhìn văn hóa khác nhau, và rằng, sự tồn tại của một chuẩn thẩm mỹ lý tưởng chung nhất dường như chỉ là một khái niệm hão huyền.

TƯỜNG NGUYỄN (Theo “L’Express”)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm