Ngắm dự án thủy điện lớn thứ 3 Đông Nam Á

Vào sáng nay (20-12), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ chính thức tổ chức lễ khánh thành toàn bộ dự án Nhà máy thủy điện Lai Châu, vượt tiến độ trước một năm.

Nhà máy thủy điện Lai Châu được khởi công vào ngày 5-1-2011 gồm ba tổ máy với tổng công suất thiết kế 1.200 MW. Khi hoàn thành toàn bộ dự án, thủy điện Lai Châu sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia 4,7 tỉ kWh/mỗi năm.

Thủy điện Lai Châu là công trình thủy điện lớn thứ ba tại Đông Nam Á, chỉ sau thủy điện Sơn La (2.400 MW) và thủy điện Hòa Bình (1.920 MW). Tổng mức đầu tư dự án là 35.700 tỉ đồng. Đây là công trình thủy điện lớn thứ ba được xây dựng trên dòng chính sông Đà, gắn liền với thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình và là dự án thủy điện cuối cùng trong quy hoạch trên dòng sông này.

Theo tính toán của EVN, việc công trình về đích trước tiến độ một năm đã làm lợi cho ngân sách Nhà nước khoảng 5.000 tỉ đồng.

Để hoàn thành công trình, các công nhân, kỹ sư đã làm việc hơn 2.000 ngày đêm, với sự tham gia của hơn 8.000 cán bộ, công nhân viên các đơn vị quản lý, tư vấn, thi công trên công trường trong điều kiện thi công rất khó khăn.

Cùng PLO ngắm nhìn siêu dự án thủy điện lớn thứ ba Đông Nam Á trên dòng sông Đà (Lai Châu):

Ngắm dự án thủy điện lớn thứ 3 Đông Nam Á ảnh 1
Toàn cảnh phòng điều khiển trung tâm thủy điện Lai Châu

Ngắm dự án thủy điện lớn thứ 3 Đông Nam Á ảnh 2Chủ đầu tư dự án là EVN. Nhà thầu thi công xây dựng là tổ hợp nhà thầu do Tổng Công ty Sông Đà làm tổng thầu, bao gồm các nhà thầu thành viên: Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) và Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn.

Ngắm dự án thủy điện lớn thứ 3 Đông Nam Á ảnh 3

Ngắm dự án thủy điện lớn thứ 3 Đông Nam Á ảnh 4

Ngắm dự án thủy điện lớn thứ 3 Đông Nam Á ảnh 5
Việc vận hành thủy điện Lai Châu đều do kỹ sư Việt Nam đảm nhận.

Ngắm dự án thủy điện lớn thứ 3 Đông Nam Á ảnh 6
Dự án có ba tổ máy với tổng công suất 1.200 MW.

Ngắm dự án thủy điện lớn thứ 3 Đông Nam Á ảnh 7

Ngắm dự án thủy điện lớn thứ 3 Đông Nam Á ảnh 8
Công trình hoàn thành vượt tiến độ một năm so với kế hoạch.

Ngắm dự án thủy điện lớn thứ 3 Đông Nam Á ảnh 9
Toàn cảnh hạ du Nhà máy thủy điện Lai Châu nhìn từ đập tràn.

Ngắm dự án thủy điện lớn thứ 3 Đông Nam Á ảnh 10
Nhà máy thủy điện Lai Châu được xây dựng trên địa bàn huyện Nậm Nhùn (Lai Châu), thượng nguồn dòng sông Đà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm