TP.HCM: Chủ tịch phường xắn tay áo đi tháo dỡ rào chắn cho dân giữa đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong buổi tối, lãnh đạo phường cùng lực lượng dân quân tự vệ của phường tiến hành tháo dỡ hàng rào cứng, giăng dây trong các con hẻm 38, 98 đường Thích Quảng Đức; 120/38 Thích Quảng Đức; hẻm 56, 64, 72 Phan Đăng Lưu; 32 Nguyễn Văn Đậu.

Ông Trần Huy Phong - Chủ tịch UBND phường 5 cho biết, đợt tháo dỡ chốt chặn, hàng rào này tập trung ở các vùng xanh, cận xanh và vùng vàng trên địa bàn.

Công an, dân quân tự vệ dùng kìm cắt xích để tháo rào chắn tại đầu hẻm 120 Thích Quảng Đức.

Ông Trần Huy Phong - Chủ tịch UBND phường 5 xắn tay áo cùng lực lượng dân quân tự vệ tất bật tháo dỡ hàng rào, dây giăng.

Ông Phong cho biết thêm, việc dẹp các hàng rào chắn, dây giăng tại những khu vực trên nhằm giúp người dân hoà nhịp lại với cuộc sống bình thường mới. Riêng vùng đỏ và cam vẫn được giữ lại các rào chắn.

Lực lượng dân quân khiêng những ghế đá từng được tận dụng làm rào chắn trả lại cho người dân trong hẻm.

Phường 5 có tổng cộng 40 rào chắn, chốt chặn. Trong đó có 4 chốt gồm một của quận ở 36 Phan Đăng Lưu và 3 chốt của phường được đặt ở các điểm nóng nhằm kiểm soát và tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.

"Hiện nay, phường vẫn giữ lại các chốt của quận và 3 chốt nằm trong các điểm nóng của phường cho đến khi có chỉ đạo tháo dỡ.

Trước đó, trong ngày 26-9, phường tháo dỡ rào chắn trên đường Lam Sơn. Đây là tuyến liên phường, việc tháo dỡ nhằm tạo điều kiện đi lại cho người dân. Các hẻm còn lại sẽ được dỡ bỏ và điều tiết dần phù hợp với tình hình thực tế địa phương" - ông Trần Huy Phong, Chủ tịch UBND phường 5 chia sẻ.

Lực lượng dân quân dọn hàng rào, dây giăng phong tỏa đưa lên xe chuyên dụng của phường.

Cũng trong ngày 26-9, nhiều phường thuộc quận Phú Nhuận cũng đã tiến hành tháo dỡ rào chắn tại một số tuyến đường trên địa bàn quận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm