Bảng niêm yết giá vé đò chất lượng cao được dựng dọc lối suối Yến, ngay trước cửa chùa Thiên Trù: 35.000 đồng/người tuyến Hương Tích (25.000 đồng/người tuyến Long Vân và Tuyết Sơn). Thế nhưng trên thực tế, giá vé đò được đưa ra là 75.000 đồng/người, hai lượt vào- ra đối với đò chất lượng cao; giá đò thường là 55.000-60.000 đồng/người, hai lượt vào ra, với điều kiện phải có đoàn đông hoặc chấp nhận ghép đoàn. Với những khách có nhu cầu đi riêng 2-3 người thường giá trọn gói gồm cả vé thắng cảnh là 500.000 đồng với đò chất lượng cao và 220.000 đồng với đò thường.
Tương tự, giá vé gửi xe máy niêm yết là 2.000 đồng cũng đồng loạt tăng lên thành 10.000 đồng/xe.
Tại trạm cáp treo Thiên Trù, người xếp hàng nối đuôi nhau thật dài. Hàng chục “phe vé” chèo kéo du khách để bán cao hơn giá niêm yết.
Dịch vụ ăn uống cũng nở rộ và giá cũng tăng một cách tùy tiện nếu khách không hỏi trước.
Tình trạng chở người quá tải vẫn phổ biến. Các thuyền nhỏ theo quy định chở tối đa 5 người, nhưng có thể chở tới cả chục người. Thuyền lớn chở tối đa 12 người, nhưng có khi lên đến 20 người.
Hành vi chèo kéo, ép giá du khách vẫn tràn lan. Nhiều người chạy xe máy bám đuổi ôtô để mời chào, tranh giành khách đi chùa, rất nguy hiểm.
Dù sáng sớm trời có mưa và lạnh nhưng trên bến Đục, cảnh thỏa thuận giữa chủ đò và du khách vẫn diễn ra tấp nập
Để vào các chùa chính phía trong, theo tục lệ, du khách phải qua Đền Trình
Trong Đền Trình đông nghẹt người
Cảnh tấp nập vào, ra trên dòng suối Yến
Chùa Thiên Trù
Sắp lễ trước khi vào lễ Phật
Xếp hàng mua vé đi cáp treo
Chen lấn xô đẩy nhau trước Động Hương Tích
Nhiều người "mở lối" bằng cách trèo qua bức tường phân cách để vào động
Hàng nghìn lượt người dâng lễ, khấn vái trong động chính
Thi nhau hứng tay dưới Bầu Sữa Mẹ để xin lộc
Theo Sơn Hải (VOV)