Vẻ đẹp cổ kính của căn biệt thự 35 triệu USD ở Sài Gòn

(PLO)- Căn biệt thự cổ ở đường Võ Văn Tần - Bà Huyện Thanh Quan và Nguyễn Thị Diệu (quận 3, TP.HCM) vừa được một đại gia bỏ ra gần 700 tỉ đồng để mua gây xôn xao giới buôn bán địa ốc và thu hút sự tò mò của người dân TP.HCM.

 Căn biệt thự này nằm ở vị trí đắc địa, được xem là khu đất “vàng”, sau thời gian rao bán 35 triệu USD đã chuyển nhượng lại với giá gần 700 tỉ đồng. 

Chủ nhân cũ của căn biệt thự là hai cụ Đặng Kim Chi (sinh năm 1938) và Nguyễn Kim Sa Dang (sinh năm 1934). 

 Căn nhà xây dựng trên khu đất rộng 2.819,5 m2, theo kiến trúc Pháp cổ là nhà cấp 2, 3 gồm hai tầng, với tổng diện tích sàn hơn 2.000 m2.

 Thông tin ban đầu, chủ nhân mới của căn biệt thự là một công ty nước ngoài. Ít lâu sau lại có thông tin chủ nhân thật sự là một nữ đại gia 8X trong nước. 

 Người dân sống gần khu vực không ai biết nữ đại gia kia là ai, chỉ biết rằng căn nhà nằm trong diện bảo tồn, có mua cũng không được đập.

 Các ô cửa và ban công tầng 2 của căn biệt thự được thiết kế độc đáo. Ảnh: HOÀNG GIANG

 Các ô cửa và ban công mặt trước của căn biệt thự hướng ra đường Bà Huyện Thanh Quan. Ảnh: HOÀNG GIANG

 Một góc kiến trúc Pháp cổ của căn biệt thự 700 tỉ đồng. Ảnh: HOÀNG GIANG

 Lối kiến trúc Pháp trong từng họa tiết của căn nhà. Ảnh: HOÀNG GIANG

  Hàng rào tường chắn chắn bao quanh căn biệt thự. Ảnh: HOÀNG GIANG

 Căn biệt thự luôn có bảo vệ ngày đêm túc trực. Ảnh: HOÀNG GIANG

 Cổng vào căn biệt thự trước khi được tháo dỡ phần mái che phía trước. Ảnh: Huyền Vi

 Căn biệt thự trước khi được tháo dỡ phần mái che phía trước

HOÀNG GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm