“Việt Nam chỉ nhập táo Trung Quốc” là thông tin sai!

Do đó thông tin từ đầu năm đến nay Việt Nam chưa nhập ký táo nào từ New Zealand là không đúng và Cục chưa bao giờ cung cấp thông tin như thế.

Ông Đỗ Nguyễn Thy Linh, Giám đốc marketing Công ty Rau quả Bình Thuận, cho biết từ tháng 3 đến nay doanh nghiệp đã nhập khoảng 400 tấn táo New Zealand và 700 tấn táo Mỹ. Công ty có đầy đủ tờ khai và giấy kiểm dịch để chứng minh. Theo ông Linh, không thể khẳng định táo, lê, nho bày bán tại chợ đều là hàng có nguồn gốc Trung Quốc. 

Hiện Trung Quốc chỉ bán giống táo Fuji sang Việt Nam. Cùng là giống táo Fuji nhưng Fuji Trung Quốc có màu hồng hơn táo Fuji các nước khác, có thể phân biệt bằng mắt thường. Bên cạnh đó, số lượng giống Fuji từ các nước khác xuất sang Việt Nam khác hẳn Fuji Trung Quốc về màu sắc và hình dạng. Nên cách phân biệt tương đối giữa táo Fuji Trung Quốc và Fuji các nước khác là màu sắc. Còn các giống táo khác Trung Quốc không xuất sang Việt Nam nên không thể lẫn lộn với hàng Trung Quốc.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm