Việt Nam đầu tư 450 triệu USD khai thác mỏ tại Lào

Với công suất dự kiến 320.000 tấn/năm và đến năm 2020 dự kiến đạt 1 triệu tấn/năm, dự án sẽ giúp giảm đáng kể lượng phân bón Kali nhập khẩu, tiết kiệm được nhiều ngoại tệ cho hai nước và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động các địa phương của Lào.

Bộ Năng lượng-Mỏ của Lào cho biết, đến nay đã có 64 nhà đầu tư trong nước và nước ngoài ký hợp đồng với chính phủ Lào nhằm khai thác và xây dựng nhà máy khai khoán mỏ.

Dự kiến trong kế hoạch 2013-2015 sẽ có thêm 4 công ty vào Lào khai thác, chế biến khoáng sản trên diện tích khoảng 3.800ha.

Từ năm 1998 đến nay, Lào đã cấp phép đầu tư cho 171 dự án khai khoáng mỏ với trị giá 5,5 tỷ USD. Các dự án khai khoáng mỏ đã đem lại nguồn lợi hàng trăm triệu USD hàng năm cho Lào, chủ yếu từ hai mỏ Sepon và Phoukham.

Theo kế hoạch từ năm 2011 đến 2015 Lào sẽ khai thác và chế biến mỗi năm đạt khoảng 6 tấn vàng thanh, 86.000 tấn đồng thanh, 208.000 tấn đồng cám…

Các nhà quan sát nước ngoài cho rằng trong 2-3 năm tới đầu tư trong lĩnh vực mỏ-khoáng sản ở Lào sẽ tăng mạnh.

Lào ngày càng quan tâm đến lĩnh vực này và coi đó là một ngành mũi nhọn nhằm thu hút đầu tư nhằm thực hiện nhanh công cuộc xoá đói giảm nghèo, góp phần thực hiện thành công Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ vào năm 2015.

Theo Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm