Việt Nam giành thêm ba suất dự Olympic London 2012

Tại giải cử tạ vô địch châu Á, đồng thời là vòng tuyển chọn Olympic London 2012 khu vực châu Á tại Pyeongtaek (Hàn Quốc), các lực sĩ đoạt HCB gồm Trần Lê Quốc Toàn, Thạch Kim Tuấn (56 kg), Nguyễn Hồng Ngọc, Nguyễn Đắc Diệp (69 kg), Hoàng Tấn Tài (84 kg), Trần Văn Hóa (94 kg) đã giúp cử tạ Việt Nam xếp trên các đội tuyển Saudi Arabia, Đài Loan, Kyrgyzistan, Ấn Độ, Iraq… và chắc chắn có một suất đến London. Theo thể thức thi đấu, giải sẽ chọn bảy đội nam và sáu đội nữ đứng đầu đến Olympic London 2012. Theo cách tuyển chọn này, nữ Việt Nam cũng giành được một suất.

Do đăng ký nội dung đồng đội, nên việc chọn lực sĩ nào dự tranh Olympic London sẽ do Tổng cục TDTT Việt Nam và bộ môn chỉ định. Ở những hạng cân có khả năng giành huy chương, lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn (56 kg) đang chiếm ưu thế trước Thạch Kim Tuấn. Hai hạng cân nữ, Nguyễn Thị Thúy (53 kg) được đặt nhiều kỳ vọng hơn hạng 48 kg của Phạm Thùy Dung.

Tại giải vô địch rowing châu Á - vòng tuyển chọn khu vực châu Á tranh tài tại Chungju (Hàn Quốc), đôi chèo nữ hạng nhẹ Phạm Thị Hải - Phạm Thị Thảo xuất sắc giành HCĐ, chính thức giành vé đến Olympic London 2012.

M.QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm