Bảng E giải U-20 thế giới:

Việt Nam - New Zealand: Không có gì để mất!

Cuộc họp báo chiều 21-5 trước trận ra quân giữa hai đội tuyển trẻ của Việt Nam (VN) và New Zealand, hai ông thầy đồng trang lứa tay bắt mặt mừng, cười nói rất vui vẻ như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Sự thoải mái ấy được HLV Darren Bazeley tiết lộ do ông và đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn đã quen nhau từ hồi góp mặt bốc thăm chia bảng U-20 thế giới.

Lần đó ông Bazeley nói đùa với ông Tuấn là tuyển U-20 VN rơi vào bảng nhẹ ký, toàn “kèo thơm” như U-20 New Zealand. Ngược lại, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chọc ghẹo ông Bazeley may mắn lắm mới gặp đội của mình.

Cả hai nhắc lại chuyện cũ như ngầm nói thay cho việc rất nhiều đối thủ lớn ở giải trẻ thế giới này chẳng đánh giá cao mình, kiểu là ứng cử viên vào sâu hoặc phá bĩnh gì cả. Chính vì thế, hai ông thầy trẻ đều tỉnh như không ở cuộc dạo chơi được ăn cả, thua chẳng mất gì.

U-20 Việt Nam đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của bóng đá trẻ thế giới. Ảnh: QUANG THẮNG

Lại nhớ hai năm trước, U-20 New Zealand với thế chủ nhà giải U-20 World Cup nhưng đã rất vất vả lọt vào vòng 1/16 với tư cách là đội xếp thứ ba vòng bảng. Đến tứ kết, thầy trò Bazeley ngay lập tức bị U-20 Bồ Đào Nha hạ knock out. Bốn lần tham dự trước đó, U-20 New Zealand đều bị đánh bật ra khỏi vòng đấu bảng.

Hiểu rõ thân phận của mình, HLV Bazeley tính hay bông đùa nhưng khi trả lời truyền thông quốc tế vẫn rất tôn trọng U-20 VN. Ông tìm ra những điểm mạnh của thầy trò Hoàng Anh Tuấn, như việc hiên ngang đá sòng phẳng ở vòng chung kết châu Á với các đối thủ sừng sỏ CHDCND Triều Tiên, Iraq, UAE, Bahrain để lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất châu lục.

Ông Bazeley cũng rất khiêm tốn khi chia sẻ các học trò của mình đá vòng loại châu Đại Dương không có nhiều thách thức, ngoài mỗi trận chung kết thắng Vanuatu 5-0. Nhìn thái độ và giọng điệu trong cách diễn đạt của HLV Bazeley, chúng tôi không chút nghi ngờ ông có ý giễu cợt, ở chi tiết mới đây, bại tướng Vanuatu của ông đã cầm hòa U-20 VN 1-1.

Duy có điều, đặt hai đối thủ bảng E sắp sửa đối đầu lên bàn cân, dễ thấy U-20 New Zealand nặng ký hơn hẳn, không phải nghĩa đen về hình thể. Ông Bazeley có niềm tự hào về năm tuyển thủ quốc gia đang khoác áo U-20 cùng hơn nửa đội hình (11/21) hai năm trước từng đá chung giải U-20 thế giới. Kinh nghiệm và sự hòa hợp của cầu thủ U-20 New Zealand vượt trội các học trò ông Hoàng Anh Tuấn vốn ngồi dự bị nhiều tại giải trong nước hoặc chơi ở hạng Nhất, hạng Nhì.

Điều khiến ban huấn luyện U-20 VN lo lắng nhiều nhất không phải là vấn đề chuyên môn sau hai tháng khổ luyện mà chính là trạng thái tâm lý của các tuyển thủ ở lần đầu tiên đá giải thế giới. HLV Hoàng Anh Tuấn dặn đi dặn lại học trò cứ chơi sao cho thật thoải mái như đá tập nhưng vẫn không dám chắc họ đủ tỉnh táo để tuân thủ đấu pháp.

Chia sẻ với chúng tôi bên lề cuộc họp báo, ông thầy của tuyển trẻ VN hứa hẹn một điều chắc chắn: Nếu các học trò thể hiện ý thức kỷ luật chiến thuật tốt, họ sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ.

HLV Hoàng Anh Tuấn nháy mắt với các PV VN thay cho ngụ ý chờ xem bất ngờ nhé!

Tuyên chiến trước giờ bóng lăn

• HLV Hoàng Anh Tuấn (U-20 VN): Tôi không thể tiết lộ U-20 VN sẽ chơi tấn công hay phòng ngự vì muốn dành sự bất ngờ cho đối phương. Lần đầu tiên tham dự U-20 World Cup là niềm tự hào không chỉ với cầu thủ mà còn với người dân VN. Tôi nghĩ đây là một trận đấu đẹp và U-20 VN sẽ gặt hái một kết quả tốt. Chúng tôi tập luyện để chuẩn bị cho giải trong một thời gian rất dài và thách thức ở phía trước rất lớn nhưng các tuyển thủ sẽ nỗ lực hết mình. Cơ hội lớn của tuyển U-20 VN gặp gỡ các đối thủ hàng đầu thế giới cũng là động lực cho bóng đá nước nhà phát triển.

Việt Nam - New Zealand: Không có gì để mất! ảnh 2

• HLV Darren Bazeley (U-20 New Zealand): Các học trò của tôi đã sẵn sàng cho cuộc chơi với một trạng thái thể lực, sức khỏe và tinh thần cao nhất. Trận mở màn gặp U-20 VN không chút dễ dàng cho chúng tôi. Cá nhân tôi đã nghiên cứu kỹ các bạn qua băng ghi hình ở các trận đấu của vòng chung kết châu Á 2016 và nhận thấy các tuyển thủ U-20 VN rất giỏi chơi bóng. Chúng tôi có may mắn sở hữu một đội hình giàu sức chiến đấu với nhiều kinh nghiệm. Tôi nghĩ trận ra quân sẽ khó khăn cho cả hai nhưng U-20 New Zealand luôn đặt mục tiêu lấy trọn 3 điểm. Chúng tôi muốn đi sâu hơn vòng 1/16 bằng một nỗ lực cao nhất.

ANH NHẬT ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm