Sau vòng áp chót (vòng 8), hai kỳ thủ Đức Hòa và Văn Huy đều cùng được 6.5 điểm (theo thứ tự xếp ở vị trí thứ 2 và 3). Cả hai đều kém người dẫn đầu 1 điểm và giữ khoảng cách so với nhóm hai 0.5 điểm. Còn Thảo Nguyên (2351) chỉ có được 5 điểm và không còn khả năng tranh chấp huy chương.
Ván cuối, Nguyễn Đức Hòa đã hòa nhanh với Short Nigel còn IM. Nguyễn Văn Huy để thua trước GM. Amonatov Farrukh (2604). Điều này đồng nghĩa với việc chiếc cúp vô địch của giải đã thuộc về Short Nigel, riêng Văn Huy với trận thua này đã tụt xuống hạng 11 chung cuộc.
Ở nội dung cờ chớp (blitz), Văn Huy đã xuất sắc về nhì (12 điểm), kém nhà vô địch GM. Farrukh Amonatov đúng 1/2 điểm.
Như vậy, sau chiếc vô địch giải cá nhân cờ vua hạng nhất toàn quốc cách đây không lâu tại Cần Thơ và thành tích HCĐ giải Bangkok Chess Club Open 2012, IM. Nguyễn Đức Hòa đã có mức tăng Elo đáng kể (gần đạt 2500) và có 1 chuẩn (norm) đầu tiên trong bước đường chinh phục danh hiệu GM (đại kiện tướng). Còn IM. Nguyễn Văn Huy sau giải này cũng tăng 2.5 Elo
Đây là tín hiệu đáng mừng cho đội tuyển nam cờ vua quốc gia, khi mà các thành viên gạo cội khác trong đội tuyển như Đào Thiện Hải, Bùi Vinh...đã có dấu hiệu chững lại thì giờ đây đã có một lớp trẻ kế cận, đầy tài năng và có thể vươn xa nữa nếu được trui rèn ở các giải đấu quốc tế lớn.
Theo Văn Tới (Dân trí)