Việt Nam xây nhà máy chế biến tinh bột sắn ở Lào

Việt Nam xây nhà máy chế biến tinh bột sắn ở Lào ảnh 1
Quang cảnh lễ khởi công. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)
Đến dự lễ khởi công có Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Bolikhamsay Pannoi Mani; Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu; cùng nhiều quan chức các địa phương Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Bolikhamsay. Phát biểu tại buổi lễ, ông Pannoi Mani chân thành cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hết lòng giúp đỡ nhân dân tỉnh Bolikhamsay thực hiện nhiều dự án thiết thực hiệu quả. Ông nhấn mạnh việc Công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Thanh Hóa khởi công xây dựng nhà máy chế biến tinh bột sắn là một minh chứng cho tình đoàn kết anh em giữa hai nước Việt Nam-Lào trong mọi hoàn cảnh đều sát cánh bên nhau, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2012. Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Tạ Minh Châu khẳng định đây là một công trình có ý nghĩa quan trọng trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt-Lào (2012)," góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân địa phương và góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị, đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc. Đại sứ đề nghị Công ty Cổ phần vật tư Tổng hợp Thanh Hóa nỗ lực hết mình để hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và nghiêm chỉnh chấp hành các chính sách pháp luật của nước bạn Lào. Nhà máy có tổng vốn đầu tư 4 triệu USD (giai đoạn 1 là 2,5 triệu USD); công suất 100 tấn sản phẩm/ngày, được xây dựng trên khu đất rộng 26,78 hécta tại bản Sốpphuôn, huyện Khămcợt, tỉnh Bolikhamsay, cách thủ đô Vientiane gần 400km về phía Nam. Dự kiến sau 18 tháng xây dựng, nhà máy sẽ đi vào hoạt động trong niên vụ 2013-2014, giải quyết việc làm trực tiếp cho 100 công nhân địa phương và tạo vùng nguyên liệu rộng lớn trong phạm vi toàn tỉnh, giúp cho hàng vạn hộ nông dân có việc làm và thu nhập ổn định lâu dài, thiết thực đóng góp xây dựng địa phương tỉnh Bolikhamsay ngày càng phát triển vững mạnh.
(TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm