Vietnam Airlines cổ phần hóa trong năm 2013

Khi cổ phần hóa, Chính phủ đồng ý cho VNA bán 20%-30% cổ phần qua đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO). Ông Phạm Việt Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNA, cho biết VNA kỳ vọng nguồn thu từ IPO đạt tối thiểu 200 triệu USD. Được biết việc tiến hành cổ phần hóa công ty mẹ nhằm tăng nguồn vốn chủ sở hữu, một trong những giải pháp để tái cơ cấu.

Cũng theo đề án, quy mô của VNA sau tái cơ cấu sẽ có 15 công ty con và 12 công ty liên kết.

MAI PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm