Villa Boas và những điều có thể bạn chưa biết

Tên đầy đủ của ông là Luís André Pina Cabral Villas-Boas, sinh ngày 17/10/1977. Ông có thể nói trôi chảy tiếng Anh do có bà ngoại là người Anh gốc. Đầu thế kỷ 20, bà đã rời Stockport đến Bồ Đào Nha và khởi nghiệp bằng nghề kinh doanh rượu.

Villa Boas và những điều có thể bạn chưa biết ảnh 1

Cố HLV Bobby Robson là người có công dìu dắt Villa Boas
Villa Boas xuất thân từ gia đình giàu có, ông có mối quan hệ khá thân thiết với một nam tước và một bá tước. Hiện tại, “vị tướng” trẻ này đã lập gia đình và có hai con.

Thời phổ thông, chiến lược gia này từng chơi bóng trong vai trò tiền vệ nhưng rồi sau đó ông nhận ra mình không đủ tố chất trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Chính vì vậy, cậu bé Villa Boas đã ước mơ trở thành phóng viên thể thao.

Nhưng số phận lại khéo sắp đặt. Ở tuổi 16, ông đã có cơ hội gặp HLV Bobby Robson. Villa Boas vẫn còn nhớ như in ngày đó: “Khi Bobby tới dẫn dắt Porto năm 1994, ông ấy đã sống trong cùng khu nhà với tôi. Ở thời điểm ấy, tôi chỉ là một cậu bé nhưng do tình yêu đặc biệt với trái bóng tôi đã quyết định tới gặp trực tiếp ông ấy.

Bobby Robson rất thích thú với niềm đam mê của tôi và ông ấy đã giúp tôi đăng ký học tại trường Lilleshall (trường chuyên đào tạo HLV). Đáng lẽ ra, tôi không được ở đó do luật pháp không cho phép trẻ vị thành niên theo học bằng này. Tôi là học viên nhỏ tuổi nhất trường nhưng điều đó không ngăn cản tôi quyết tâm thực hiện ước mơ của mình”. Sau đó, Villa Boas nhận được chứng chỉ HLV loạt C của UEFA.

Ở tuổi 21, ông trở thành Giám đốc kỹ thuật của đội bóng British Virgin Islands nhưng chỉ làm việc ở CLB này đúng 1 năm.

Villa Boas và những điều có thể bạn chưa biết ảnh 2

Villa Boas có rất nhiều điểm tương đồng với Mourinho

Mourinho được coi như người thày thứ hai của Villa Boas. Năm 2002, ông được “người đặc biệt” mời về làm trợ lý HLV ở Porto. Nhiệm vụ của Villa Boas là cung cấp những thông tin, tư liệu về đối thủ tiếp theo.

Villa Boas được coi là một trong những vị trợ lý “nóng đầu” nhất của Mourinho. Năm 2005, trong trận đấu tại vòng 1/8 Champions League giữa Chelsea và Barcelona, chính ông đã đứng lên tố cáo HLV Rijkaard tiếp cận trọng tài Anders Frisk 3 lần trong hiệp 2. Điều này đã bắt đầu serie khẩu chiến giữa Chelsea và Barca. Kết cục Mourinho bị treo giò sau cuộc hỗn chiến này. Sau này, mỗi khi nhắc tới “người đặc biệt”, người ta không thể nào quên được những lời buộc tội Frisk năm nào, ít ai biết, Villa Boas mới là người khởi xướng câu chuyện trên.

Ngoài ra, Villa Boas còn “cả gan” bật cả thày Bobby Robson do cố “thuyền trưởng” này không sử dụng chân sút Domingos Paciencia khi ông còn dẫn dắt Porto. Trớ trêu thay, mới đây, Domingos Paciencia lại chính là bại tướng dưới tay Boas trong trận Chung kết Europa League.

Mặc dù sau này Villa Boas tiếp tục theo chân Mourinho tới Inter nhưng hai người không còn nói chuyện nhiều với nhau nữa. Giải thích điều này, Boas cho biết: “Chúng tôi có quá nhiều quan điểm khác nhau trước mỗi trận đấu. Tôi tôn trọng Mourinho nhưng không muốn bị coi là cái bóng của ông ấy. Tôi muốn được làm việc độc lập, không quan tâm, lo lắng về những điều ông ấy nghĩ”.

Villa Boas và những điều có thể bạn chưa biết ảnh 3

Ông vừa trở thành HLV trẻ tuổi nhất đăng quang tại cup châu Âu

Điều gì đến cũng phải đến. tháng 10/2009, Villa Boas chia tay Mourinho sau 7 năm gắn bó, ông được bổ nhiệm vào vị trí HLV của Academia. Thời điểm “Mourinho đệ nhị” cập bến CLB này, họ đang đứng chót bảng khi không thắng nổi một trận nào sau 7 trận. Nhưng sự có mặt của Villa Boas đã “cứu vớt” đội bóng này và giúp họ giành vị trí thứ 11 chung cuộc. Tài năng của ông bắt đầu được biết đến, Sporting Lisbon đánh tiếng muốn có ông nhưng Villa Boas quyết định chọn Porto.

Mùa giải 2010/11 vừa rồi, Boas được bổ nhiệm vào “ghế nóng” của Porto. Ngay lập tức, ông đã mang về cú ăn ba thần thánh cho đội bóng này. Bên cạnh đó, hàng loạt kỷ lục được phá vỡ như: chuỗi bất bại liên tiếp dài nhất, đội bóng đạt nhiều số điểm nhất, chiến thắng nhiều trận thắng, HLV trẻ tuổi nhất vô địch cup châu Âu…

Cũng giống như Mourinho, “công thức chiến thắng” của Villa Boas là 4-3-3. Nhưng khác với “người đặc biệt” ở chỗ, ông theo đuổi lối chơi tấn công tổng lực trong đó hai tiền vệ cánh thường xuyên chơi cao trong vai trò tiền đạo cánh, hai hậu vệ cánh luôn được khuyến khích dâng cao.

Theo H.Long (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm