Vĩnh Long: Đến năm 2020 sẽ có tổng cộng 20 tổ chức hành nghề công chứng

Theo đó, đến năm 2020 phát triển 20 tổ chức hành nghề công chứng. Trong đó giai đoạn 2011-2015 phát triển mới bốn tổ chức hành nghề công chứng để nâng tổng số lên tám tổ chức và giai đoạn 2016-2020 phát triển thêm 12 tổ chức hành nghề công chứng để nâng tổng số lên 20 tổ chức và rải đều ở các huyện, thị và thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, tỉnh Vĩnh Long có bốn tổ chức công chức, gồm: Phòng Công chứng số 1 và số 2, hai văn phòng công chứng. Trong số này có ba tổ chức công chứng tập trung ở TP Vĩnh Long, tổ chức còn lại đặt tại huyện Bình Minh. Do đó, những huyện xa như Vũng Liêm, Mang Thít... người dân có nhu cầu công chứng đều đổ dồn về TP Vĩnh Long với quãng đường đi lại khá xa.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm