VKS TP.HCM: Năm 2020 có 4 bị can đình chỉ do không phạm tội

Ngày 20-1, VKSND TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2021.

Tham gia hội nghị có ông Nguyễn Huy Tiến (Phó bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí Thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng thường trực VKSND Tối cao).

Ông Nguyễn Huy Tiến (Phó Viện trưởng thường trực VKSND Tối cao) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: YC

Tại hội nghị, ông Nguyễn Nhật Nam (Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM) trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác kiểm sát năm 2020.

Theo báo cáo, năm 2020 tình hình tội phạm tăng 319 vụ so với năm 2019. Trong đó, tội phạm xâm phạm an ninh chính trị xảy ra 1 vụ. Tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm tiếp tục tăng, tính chất manh động, nguy hiểm, côn đồ hơn.

Một số vụ án gây ra hậu quả nghiêm trọng như vụ Tuấn khỉ giết năm người, cướp tài sản xảy ra ở huyện Củ Chi. Một số vụ án có tính chất hoạt động băng, nhóm, hành xử theo kiểu "xã hội đen" gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Tội phạm xâm hại về tình dục trẻ em tiếp tục xảy ra, gây bức xúc trong dư luận. Tội phạm về ma túy tăng, các tội phạm xâm phạm sở hữu tuy giảm về số lượng nhưng phát hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản có tính chất "ổ nhóm", các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục được phát hiện và khởi tố... Đáng chú ý năm 2020 đã xảy ra một số vụ án liên quan đến công tác phòng chống COVID-19.

Đối với các tranh chấp dân sự giảm nhưng kinh doanh, lao động, thương mại khiếu kiện hành chính vẫn tiếp tục tăng.

Ông Nguyễn Huy Tiến trao Cờ thi đua của Chính phủ cho VKSND TP.HCM. Ảnh: YC

Theo ông Nam, VKSND TP.HCM đã đạt được những kết quả nổi bật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ như chất lượng giải quyết án hình sự tiếp tục được nâng lên, hạn chế các trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm.

VKSND TP.HCM đã kiểm sát 100% việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; trực tiếp kiểm sát 44 cuộc tại Cơ quan điều tra; đã yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố sáu vụ án, tăng năm vụ; yêu cầu CQĐT hủy ba quyết định khởi tố vụ án, hủy 26 quyết định không khởi tố vụ án, tăng 11 vụ...

Cạnh đó, VKSND TP.HCM đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, nhất là nắm, phân loại xử lý và kiểm sát chặt chẽ ngay từ đầu, bảo đảm mọi trường hợp bắt, tạm giữ, tạm giam và các hoạt động điều tra phải có đủ căn cứ, đúng pháp luật.

Chất lượng công tác điều tra, truy tố được nâng lên, vi phạm, sai sót giảm dần. Cụ thể, các chỉ tiêu vượt chỉ tiêu Nghị quyết 96 của Quốc hội gồm: truy tố đúng tội danh đạt 99,98 %, vượt 1,98 %; tỷ lệ giải quyết án đạt 99,46%, vượt 4,46 %; tỷ lệ kháng nghị án hình sự đạt 78,5%, vượt 8,5 %.

Đồng thời, VKSND TP.HCM đã xử lý kịp thời, nghiêm minh, bảo đảm yêu cầu chính trị, yêu cầu pháp luật các vụ án về tham nhũng, chức vụ, kinh tế lớn. Đặc biệt, chú trọng thực hiện biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế. Tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng đạt 61,38%, tăng 55,07 % so với cùng kỳ, vượt 1,38 % chỉ tiêu...

VKSND TP.HCM nhận cờ thi đua. Ảnh: YC

Tuy nhiên, dù VKS hai cấp thành phố đã quyết tâm triển khai các biện pháp để khắc phục được nhiều hạn chế, tồn tại của những năm trước, nhưng vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót.

Cụ thể như còn để bốn bị can phải đình chỉ do không phạm tội (án khởi tố từ các năm trước); yêu cầu kiểm tra, xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm thấp hơn chỉ tiêu của ngành; tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung cao hơn chi tiêu của gành 1,9 %; chưa hoàn thành chỉ tiêu kiểm sát 100 % biên bản phiên tòa ngay sau khi phiên tòa kết thúc. Cạnh đó, một số kiến nghị được tòa án khắc phục nhưng chưa có văn bản trả lời tiếp thu...

Theo VKSND TP.HCM, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là một số lãnh đạo, Kiểm sát viên trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm công việc chưa cao. Công tác cán bộ còn tiềm ẩn tình trạng cán bộ trì trệ, sợ trách nhiệm, thiếu bản lĩnh. Nhiều nhiệm vụ của VKS tăng theo quy định của pháp luật nhưng số lượng biên chế, số lượng Kiểm sát viên của VKSND TP thường xuyên thiếu...

Tại hội nghị, VKSND TP.HCM cũng triển khai kế hoạch công tác trong năm 2021 với những nhiệm vụ và biện pháp cụ thể.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Huy Tiến biểu dương những thành tựu của VKSND TP.HCM. Ông mong muốn VKSND TP.HCM sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông Tiến đã trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho VKSND TP.HCM vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2020...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm