BÌNH ĐỊNH:

“Vợ chồng hờ” bán con 2 tháng tuổi để... tiện chia tay

Trước đó, Công an thị trấn Phù Mỹ nhận được tin từ dư luận phản ánh vợ chồng Hậu - Nữ (chưa đăng ký kết hôn) bán con cho một cặp vợ chồng lớn tuổi ở huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định). Qua điều tra xác minh, cơ quan chức năng xác định bé gái sinh ngày 14/10/2011, là con của Hà Văn Hậu và Nguyễn Thị Nữ.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó Hậu và Nữ có xảy ra mâu thuẫn, Nữ một mực đòi chia tay. Để khỏi vướng bận, tiện đường ai nấy đi, ngày 5/1/2012, Hậu và Nữ đã đang tâm bán con đẻ 2 tháng tuổi của mình cho ông Nguyễn Khoa (50 tuổi, cư trú tại Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) lấy 15 triệu đồng chia nhau (Hậu lấy 7 triệu, Nữ lấy 8 triệu).

Được biết, năm 2009, Hậu lên Gia Lai học nghề sửa chữa điện dân dụng rồi gặp Nữ. Sau thời gian dài quen biết, đôi bên nảy sinh tình cảm rồi Nữ có thai. Được sự đồng ý của hai bên gia đình, Hậu đưa Nữ về sống với mẹ của mình ở Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng huyện Phù Mỹ làm rõ.

Theo Doãn Công (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm