Vòng 20 V-League: TP.HCM nhọc nhằn, Hà Nội thảnh thơi

Chỉ là một khoảng cách mong manh chưa đầy một trận thắng nhưng sẽ rất khó cho TP.HCM bắt kịp nhà đương kim vô địch Hà Nội. Cú sẩy chân đáng tiếc của học trò ông Chung ngay ở vòng đấu trước trên sân nhà khi thua ngược đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa 1-2 sẽ còn ám ảnh họ trong cuộc chinh phục V-League mùa này. Đơn giản cầu thủ TP.HCM không thể tự quyết số phận của mình vì không phải gặp một đối thủ quá khó.

Chiều 10-8, TP.HCM sắp sửa gặp thử thách rất lớn ở lượt đấu 20 khi phải đối diện chủ nhà Quảng Nam (BĐTV trực tiếp 17 giờ). Nó bắt đầu ứng với “lời nguyền” của bầu Đức rằng “TP.HCM không thể vô địch vì một người mập không đánh lại năm người ốm”. Và đội Quảng Nam chính là một trong năm “người ốm” bởi thầy trò Vũ Hồng Việt đang chịu ảnh hưởng và chịu ơn rất lớn của bầu Hiển.

TP.HCM sau hành trình dài ở ngôi đầu sau trận thua đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa đã bị Hà Nội qua mặt với hơn 2 điểm. Ảnh: TRÂM ANH

Nam Định đang khởi sắc nhưng vẫn còn phải lo trụ hạng, thậm chí là B. Bình Dương cũng thế. Ảnh: TRÂM ANH

Thực tế chủ sân Tam Kỳ không cần chờ đến lời nhắc nhở của ông chủ (nếu có) để sống mái với đội khách TP.HCM vì chính họ cũng phải tự cứu mình. Quảng Nam đã một lần thay tướng với hy vọng đổi vận, buộc bầu Hiển phải điều chuyển HLV Vũ Hồng Việt vào giải cứu và hiện mới chỉ có 22 điểm, hơn đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa 4 điểm. Cho nên Quảng Nam không thể lơi lỏng cho TP.HCM muốn làm gì thì làm, không hẳn do phải đá cho ông chủ.

Trong khi đó, con ruột của bầu Hiển là nhà đương kim vô địch Hà Nội thảnh thơi hơn trong ngày 11-8 tiếp khách Thanh Hóa (BĐTV trực tiếp 19 giờ). Thầy trò ông Chu Đình Nghiêm dù mất sức nhiều sau ba cuộc chạm trán B. Bình Dương trong tám ngày nhưng đã thu hoạch niềm vui lớn toàn thắng cùng chiếc vé vào đến bán kết AFC Cup 2019 liên khu vực châu Á. Hà Nội vẫn có những khó khăn của riêng mình, nhất là khi nhiều trụ cột mệt mỏi vì phải thi đấu quá nhiều trận trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm có may mắn sở hữu đông đảo cầu thủ có chất lượng từ nội đến ngoại binh nên cơ hội chiến thắng cho chủ sân Hàng Đẫy luôn rộng mở.

Và một khi bầu Hiển ra mệnh lệnh con cưng CLB Hà Nội phải vô địch V-League thêm lần nữa, rất khó có một thế lực nào khác địch lại họ.

Các trận đấu khác vòng 20 V-League: Ngày 10-8: Than Quảng Ninh - Nam Định (BĐTV trực tiếp 19 giờ), Sanna Khánh Hòa - SHB Đà Nẵng (FPT Play trực tiếp 19 giờ); ngày 11-8: SL Nghệ An - Hải Phòng (VTV6 trực tiếp 17 giờ), Sài Gòn - B. Bình Dương (BTV2 trực tiếp 19 giờ). 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm