Vòng loại Euro 2012: Tuyển Anh hết hơi!

May mà cuối cùng Lampard sút phạt đền phút 37 và As. Young vào hiệp hai kịp gỡ hòa 2-2 ở phút 51, giúp Anh thoát một trận thua tủi nhục.

Cả hai bàn thua của Anh trong vòng 3 phút giữa hiệp một đều do sai lầm có hệ thống của hàng phòng ngự. Ban đầu là hậu vệ cản phá bị phạt rồi làm hàng rào lỏng lẻo trong khi thủ môn Hart lại phán đoán sai để một mình Barnetta bắn trúng đích hai lần.

Dù có Ferdinand trở lại đá cặp trung vệ với Terry song cả hai đều đã có dấu hiệu qua rồi thời đỉnh cao.

Vòng loại Euro 2012: Tuyển Anh hết hơi! ảnh 1

As. Young ra sân muộn và ghi bàn gỡ 2-2 cho đội tuyển Anh. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngoài ra còn phải kể đến việc mất hai con át chủ bài Rooney (bị treo giò) và Gerrard (chấn thương) khiến HLV Capello buộc phải thay đổi hàng công với ba tiền vệ mới Milner, Wilshere, Parker. Cả ba chưa tạo được sự ăn ý với Lampard. Mặt khác, ông Capello chọn Bent làm tiền đạo cắm và nhân vật này hoàn toàn gây thất vọng, bỏ lỡ ít nhất bốn cơ hội ngon ăn.

Giải thích cho kết quả đáng tiếc này (lượt đi sân khách thắng đến 3-1), ông Capello nói ấy là vì một số cầu thủ thiếu sức bật thể lực, nhất là vào 10 phút cuối trận. Ý ông muốn đổ cho giải Premiership vừa kết thúc đã vắt cạn nguồn năng lượng các học trò khác với đối phương Thụy Sĩ “có một mùa bóng khác hẳn” lại được bậc thầy Hitzfeld rèn lối chơi kỷ luật kiểu Đức.

Tuy nhiên, giới chuyên môn lại chỉ ra rằng ông Capello chưa thật chính xác khi loại bỏ Crouch đang giữ thành tích 22 bàn/42 trận khoác áo đội tuyển để đưa Bent và cả Zamora (mới một lần lên tuyển) khiến phản tác dụng. Hoặc việc “nhốt” As. Young quá lâu trong khi đấy mới là nhân tố của đội. Anh vào sân lập tức đội có bước chuyển biến qua việc đẩy tốc độ lên cao, lấy lại thế trận và cũng chính As. Young ghi bàn.

Tuy nhiên, may cho thầy trò ông Capello là cùng lúc Montenegro cũng bị Bulgaria cầm chân 1-1 nên Anh tuy đồng điểm vẫn dẫn đầu bảng G nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Nhưng cần cảnh giác ba trận còn lại không dễ dàng chút nào trước Bulgaria, Wales và Montenegro, trong đó phải đá sân khách Bulgaria và Montenegro.

Các kết quả khác không bất ngờ với Bồ Đào Nha phục thù Na Uy 1-0 nhưng đạt 10 điểm, cũng chỉ tạm dẫn đầu bảng H nhờ hơn hiệu số bàn so với Na Uy và Đan Mạch (thắng Iceland 2-0). Bảng B cũng rơi vào trường hợp ba đội Ireland (vượt qua Macedonia 2-0), Nga (hạ Armenia 3-1, đều do Pavlyuchenko ghi), Slovakia (thắng Andorra 1-0) cùng 13 điểm, xếp nhất. Ngoài ra còn hai trận Latvia - Israel 1-2, Hy Lạp - Malta 3-1.

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm