Vụ án Cốc Khai Lai - Bạc Hy Lai: Có âm mưu giết thêm 4 người

Chuẩn bị độc tố, phong tỏa hiện trường

Báo Washington Post (Mỹ) ngày 17-4 (giờ địa phương) cho biết Công an Trung Quốc đang tích cực điều tra ông Hạ Trạch Lương (đã bị bắt), nguyên bí thư Quận ủy Nam Ngạn (TP Trùng Khánh), giữ vai trò tiếp tay sát hại ông Neil Heywood.

Địa điểm ông Neil Heywood chết tại khách sạn Kỳ nghỉ may mắn trong khu nghỉ dưỡng thuộc sở hữu nhà nước ở quận Nam Ngạn.

Báo Washington Post dẫn các nguồn tin thân cận quá trình điều tra cho biết ông Hạ Trạch Lương có thể đã cung cấp chất độc để đầu độc ông Neil Heywood và đã chỉ đạo phong tỏa khách sạn trong đêm Neil Heywood chết nhằm che giấu án mạng.

Theo báo Macau Daily Times (Macau) ngày 18-4, ông Hạ Trạch Lương khai nhận đã chuẩn bị dung dịch potassium hydrogen để đầu độc Neil Heywood.

Vụ án Cốc Khai Lai - Bạc Hy Lai: Có âm mưu giết thêm 4 người ảnh 1

Thủ tướng Anh David Cameron tiếp kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Lý Trường Xuân ngày 17-4 (giờ địa phương) tại London. Ảnh: REUTERS

Một nguồn tin giấu tên trong chính quyền Trùng Khánh cho biết ông Hạ Trạch Lương bắt đầu mở chiến dịch lấy lòng bà Cốc Khai Lai, vợ Bí thư Thành ủy Bạc Hy Lai, từ lúc còn làm bí thư thị xã.

Ông nhanh chóng chiếm được cảm tình của bà Cốc Khai Lai và được điều về làm bí thư quận ủy. So ra ông được thăng quan tiến chức nhanh hơn cán bộ bình thường.

Báo Macau Daily Times cho rằng ông Hạ Trạch Lương đã lo lót cho bà Cốc Khai Lai 30 triệu nhân dân tệ để được lên chức. Theo báo, bà Cốc Khai Lai khai nhận đã chuyển 8 tỉ nhân dân tệ ra nước ngoài và còn có âm mưu giết bốn người nữa.

Về phía Anh, báo Daily Mail (Anh) hôm 17-4 cho biết Ngoại trưởng Anh William Hague đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao Anh mở cuộc điều tra về trường hợp ông Neil Heywood.

Tân Hoa xã (Trung Quốc) ngày 18-4 đưa tin chính phủ Trung Quốc quyết định sẽ điều tra tỏ tường cái chết của Neil Heywood.

Lý Trường Xuân sang Anh

Hôm 17-4 (giờ địa phương) tại London (Anh), Thủ tướng David Cameron và Ngoại trưởng William Hague đã tiếp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Lý Trường Xuân.

Phía Anh đã nêu trường hợp ông Neil Heywood đồng thời yêu cầu Trung Quốc bảo đảm điều tra cái chết của ông Neil Heywood nhanh chóng và không để chính trị can thiệp.

Dự kiến trường hợp ông Neil Heywood cũng sẽ được nêu lên khi phái đoàn chính phủ Trung Quốc đến Anh trong tuần này.

Theo báo Daily Mail (Anh), trong ngày 17-4, chính phủ Anh đã chính thức công bố thông tin về cái chết của ông Neil Heywood.

Ngoại trưởng William Hague xác nhận Neil Heywood chết ngày 14-11-2011. Hai ngày sau, chính quyền Trùng Khánh thông báo cho lãnh sự Anh và cho biết nguyên nhân tử vong do uống nhiều rượu.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Anh nghe tin cộng đồng người Anh ở Trung Quốc cho rằng có mờ ám trong cái chết trên. Đến ngày 7-2, Ngoại trưởng William Hague nhận được báo cáo của cấp dưới, tức một ngày sau khi Vương Lập Quân, nguyên Giám đốc Công an Trùng Khánh, chạy vào lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên).

Ngoại trưởng William Hague xác nhận tại lãnh sự quán Mỹ, ông Vương Lập Quân đã tố cáo gia đình Bí thư Thành ủy Bạc Hy Lai liên quan đến cái chết của ông Neil Heywood.

Ngoại trưởng William Hague cho biết tám ngày sau đó Anh đã yêu cầu Trung Quốc điều tra trên cơ sở nghi vấn từ cộng đồng người Anh ở Trung Quốc chứ không phải vì lời tố cáo của ông Vương Lập Quân.

Báo Daily Mail (Anh) ngày 18-4 cho biết cơ quan tình báo nước ngoài của Anh (MI6) đã phải mất ba tháng mới báo cáo được với Ngoại trưởng William Hague về quan hệ thân thiết giữa nhà doanh nghiệp Neil Heywood với gia đình Bạc Hy Lai. Ngày 17-4, Thủ tướng David Cameron đã yêu cầu MI6 và Bộ Ngoại giao giải thích tại sao không thông báo kịp thời về cái chết của ông Neil Heywood.

THIÊN ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm