Vụ bắt cóc Thủ tướng Libya là "âm mưu đảo chính"

Vụ bắt cóc Thủ tướng Libya là "âm mưu đảo chính" ảnh 1

Thủ tướng Ali Zeidan (trái) tại cuộc họp báo ở Tripoli sau khi ông được trả tự do. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Zeidan nói: “Tôi cho rằng phải có một mệnh lệnh, thì hơn 100 phương tiện vũ trang mới có thể phong tỏa khu vực khách sạn ở thủ đô Tripoli. Hành động này mang dấu hiệu của một âm mưu đảo chính. Đây không chỉ là âm mưu bắt cóc một thủ tướng mà là cả một chính phủ.”

Ông Zeidan cáo buộc các thành viên trong Quốc hội Libya âm mưu thực hiện vụ bắt cóc trên.

Hiện cơ quan lập pháp Libya đang lâm vào bế tắc giữa đảng thế tục đứng đầu và Tổ chức Anh em Hồi giáo, trong khi ông Zeidan nhiều khả năng phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm./.
(Theo Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm