Vụ bắt tạm giam bà Phương Hằng: Dân tin vào công lý!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày qua, thông tin về vụ việc công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) đã nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

Bà Nguyễn Phương Hằng trong một buổi livestream. Ảnh cắt từ clip 

Niềm tin vào công lý

Nhiều bạn đọc gửi bình luận, bày tỏ quan điểm rằng từ vụ việc này, người dân có niềm tin vào pháp luật và sẽ không có ngoài lệ nào dành cho những người xem thường pháp luật, tự cho mình quyền lăng mạ, xúc phạm người khác.

- “Tôi dự đoán sẽ có ngày cơ quan chức năng khởi tố bắt giam bà Hằng bởi tính ngông cuồng; hỗn xược; phát ngôn bừa bãi.... Dù hành vi của bà này đã diễn ra khá lâu và khởi tố là hơi muộn, nhưng vẫn mang lại niềm tin trong lòng đa số người dân”- bạn đọc Trịnh Ngọc Kim.

- “Suốt ngày bà Hằng đi rêu rao soi mói hết người này đến người khác mà không có chứng cứ gì rõ ràng, người dân chúng tôi nghe không đã thấy mệt huống gì những người trong cuộc bị chửi. Việc khởi tố bà này cũng là một bài học cho những người lợi dụng mạng xã hội bêu xấu người khác. Nên nhớ rằng, ai làm sai thì có pháp luật xử lý” - bạn đọc Trần Văn Đỉnh.

- “Tôi cho rằng việc bắt bà Nguyễn Phương Hằng dù muộn nhưng đã cho người dân thấy công lý luôn luôn đúng, luật pháp vẫn đang được thực thi. Một người chuyên nói xấu người khác vô căn cứ thì chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. Tất cả người dân sống trong xã hội thì phải tuân thủ pháp luật và không có chuyện cho ngoài lệ”- bạn đọc Nguyễn Thị Trang.

- “Việc khởi tố bà Phương Hằng đã phần nào giải tỏa được những bức xúc của người dân bấy lâu nay. Rất mong vụ việc sớm được điều tra làm rõ, đồng thời cũng truy ra những người đu bám, tung tin tin bôi nhọ danh dự của người khác một thời gian dài”- bạn đọc Công Hồ.

-“Hôm nay tâm lý tôi đã được giải tỏa, niềm tin vào chính quyền đã được lập lại. Tôi đã chờ ngày này cách đây lâu lắm rồi!”- bạn đọc Phong Vũ.

Bài học cho nhiều người

Bên cạnh ý kiến đồng tình với việc khởi tố vụ án liên quan đến bà Phương Hằng, nhiều bạn học cũng mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh và không bỏ lọt tội phạm.

-“Tôi nghĩ đây  có thể là tội phạm có tổ chức. Có người thu thập, viết kịch bản, dựng tuồng, xử lý thông tin, tập hợp công chúng, đánh mướn chửi thuê. Mong rằng các cơ quan chức năng dọn sạch, quét sạch rác trên mạng xã hội”- bạn đọc Ngọc Anh.

-“Tôi đồng tình với ý kiến là phải xử lý luôn những youtube vệ tinh câu view bằng những câu chuyện hư cấu thiếu căn cứ. Phải mở rộng điều tra để xử lý cả những người biết luật mà vẫn phạm luật, cứ lên mạng ra rả, công kích, nói xấu người khác”- bạn đọc Phan Trí.

- “Muốn làm chính nghĩa cũng phải thượng tôn pháp luật, tôn trọng danh dự nhân phẩm mọi người. Một người thành đạt lại rơi vào vòng vi phạm pháp luật thật đáng tiếc”- bạn đọc Thanh Mai.

Bà Nguyễn Phương Hằng đang phát trực tiếp nhục mạ nhiều cá nhân, tổ chức trên các mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip 

-“Gần hai năm nay tôi chờ mãi mới có ngày mạng xã hội yên ổn. Thế nhưng nói gì thì nói cũng thấy tiếc cho bà Phương Hằng, doanh nhân làm kinh tế phát đạt thế mà lại hồ đồ. Nếu thấy có tiêu cực và có bằng chứng thì thực hiện quy trình tố cáo theo quy định của pháp luật. Cớ sao lại xem thường luật pháp rồi phát ngôn thiếu văn hóa, thiếu căn cứ như thế. Quá tiếc! Đây cũng là bài học cho nhiều người”- bạn đọc Ngọc Hà.

-Thật không thể chấp nhận được nhóm người hay lên mạng tự phong mình là chính nghĩa, bảo vệ lẽ phải nhưng thực chất là công kích đi bôi nhọ người khác. Chúng tôi đang sống trong một xã hội có kỷ cương, có pháp luật vậy mà những người làm sai cứ bảo mình vì chính nghĩa. Tôi mong những người này phải bị xử lý hết để tránh có những suy nghĩ lệch lạc cho giới trẻ rằng muốn chửi bậy ai cũng được, rất nguy hiểm cho xã hội”- bạn đọc Thành Nhân.

Công an TP.HCM bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng
Công an TP.HCM bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng
(PLO)- Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng - tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm