Vụ BV ép bệnh nhân mua thuốc: Không có luật lệ nào kỳ cục như thế!

Theo GS Trung, bác sĩ khám bệnh cao nhất là kê đơn và có thể khuyến khích mua thuốc tại nhà thuốc BV nếu BV có nhà thuốc chứ không ép buộc. Đứng về y đức mà nói thì thầy thuốc không được bán thuốc.

“Bây giờ HĐQT như ông vua, còn giám đốc làm thuê không dám nói gì cả. Không thể nào HĐQT quyết định khám bệnh là phải mua thuốc ở BV. Bắt bệnh nhân mua thuốc tại BV rồi mới đưa đơn thuốc là sai. Nếu đó là quyết định sai, tôi là giám đốc thì sẽ không làm ở BV đó” - GS Trung nói. GS Trung đặt vấn đề: Khám bệnh mà không đưa toa thì khám bệnh để làm gì? Tôi trả tiền khám bệnh thì phải cho tôi đơn, còn tôi mua tại BV hay ở đâu là chuyện của tôi. Vấn đề hiện nay rất nhiễu nhương mà không ai giải quyết cả.

Ngày 21-12, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế TP.HCM Phạm Kim Bình cho biết đã chuyển đơn khiếu nại của bệnh nhân về việc BV Hồng Đức ép mua thuốc cho bộ phận thanh tra khám, chữa bệnh để mời lãnh đạo BV Hồng Đức đến làm việc.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm