Vụ cháy gần cấu Lê Văn Sĩ: Nguyên nhân có thể do chập điện

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM là cơ quan chính thụ lý điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Đỗ Ngọc Cư (37 tuổi, ngụ quận 5) được phát hiện tại lầu một của quán karaoke Idol. Theo đó, anh Cư được xác định tử vong do ngộp khói và bỏng.

Sáng 31-12-2014, sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, Phòng Pháp chế điều tra, xử lý cháy nổ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM phối hợp cùng PC45, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an quận 3 và VKSND TP tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Cơ quan điều tra khám nghiệm các vị trí có dấu vết của quá trình cháy, trong đó vị trí số 3 được xác định là vị trí cháy đầu tiên ở bảng quảng cáo của karaoke New. Ảnh: H.TUYẾT

Tại hiện trường, lực lượng khám nghiệm đã phát hiện nhiều dấu vết của các chất cháy. Trước đó, tại cuộc họp báo vào rạng sáng cùng ngày, Đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM, cho biết vị trí cháy đầu tiên xuất phát từ tấm bảng quảng cáo ở lầu một của quán karaoke New tại 180 Trần Quốc Thảo.

Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cháy được xác định là do đường dây dẫn điện của tủ điều khiển hệ thống đèn quảng cáo của quán karaoke New bị quá tải, từ đó làm cháy lớp vỏ cách điện gây chạm chập điện. Tuy nhiên, để xác định chính xác nguyên nhân cháy phải chờ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM giám định các chất cháy. Qua kết quả giám định, hội đồng điều tra vụ việc mới họp lại để đánh giá chính thức, từ đó mới có căn cứ khởi tố vụ án hay không.

Một nguồn tin cho biết tủ điều khiển hệ thống đèn quảng cáo nằm cách bảng quảng cáo bị cháy khoảng 0,5 m. Từ việc chạm chập điện gây cháy bảng quảng cáo của quán New và lửa nhanh chóng bùng lên bao trùm tám căn nhà liền kề nhau tại khu vực bị cháy.

Những thiệt hại do vụ cháy gây ra

Đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM, thông tin vụ cháy gây thiệt hại tám căn nhà. Trong đó có ba căn nhà bị cháy hoàn toàn là karaoke New diện tích khoảng 450 m2 ở 180 Trần Quốc Thảo, cửa hàng xe máy Suzuki diện tích 200 m2 ở 182 Trần Quốc Thảo và karaoke Idol diện tích 400 m2 ở 184 Trần Quốc Thảo. Có bốn căn nhà bị cháy sém gồm cửa hàng quần áo 186, shop thời trang 188, tiệm tạp hóa Xuân Đào 178 và hai căn nhà trong hẻm 176 Trần Quốc Thảo.

Theo Thượng tá Mai Công Dương, Phó Trưởng phòng Pháp chế điều tra, xử lý cháy nổ Cảnh sát PCCC TP.HCM, cho biết do các phòng hát của quán karaoke được thiết kế nhiều hệ thống chiếu sáng, âm thanh và có lớp mút xốp để cách âm rất dễ cháy nên hai quán karaoke đều bị cháy rụi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm