Vụ “Dân “chết khát” bên hồ thủy lợi”: Lại thêm hai hồ thủy lợi trơ đáy

Ngày 7-5, ông Hoàng Tuấn, Giám đốc Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Thuận, cho biết ngoài hồ Tân Lập đã “chết” như Pháp Luật TP.HCM thông tin, đến nay tại huyện Hàm Thuận Nam có thêm hai hồ thủy lợi khác cạn trơ đáy. Đó là hồ Ba Bàu với dung tích gần 7 triệu m3 nước và hồ Đu Đủ có sức chứa 3,6 triệu m3.

Về sự cố chỉ trong một đêm, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hàm Thuận Nam để cho những chủ trang trại thanh long hút sạch 120.000 m3 nước dẫn đến việc nhà máy nước tại đây phải đóng cửa, ông Tuấn thừa nhận xí nghiệp đã không lường hết được sự việc nên không có biện pháp ứng phó kịp thời. Theo ông Tuấn, ít nhất hai năm nữa, khi xây dựng xong đập chứa Sông Phan, khu vực này mới có thể có nước sinh hoạt ổn định.

Trong khi đó, ông Lê Nhật Nam, Trưởng Trạm nước khu vực II, Trung tâm Nước sạch nông thôn Bình Thuận, thừa nhận không còn cách nào cung cấp nước sinh hoạt cho người dân thị trấn Thuận Nam (Hàm Thuận Nam) ngoại trừ việc... trông chờ mưa xuống.

Trao đổi với phóng viên về việc vì sao rừng đầu nguồn tại hồ Tân Lập bị xóa sổ để trồng thanh long khiến không còn rừng để điều tiết, giữ nguồn nước, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận Mai Kiều cho biết: Phần diện tích trên tỉnh đã quy hoạch đưa ra khỏi đất ba loại rừng từ năm 2001 để trở thành đất nông nghiệp. Nguyên nhân là khi hồ Tân Lập được xây xong, nhiều hộ dân đã đổ xô đến lấn chiếm, khai hoang không thể kiểm soát, cộng với việc rừng ở khu vực này đã nghèo kiệt.

Theo các chuyên gia, để giữ được nước cho các hồ thủy lợi nằm cạnh núi, cách tốt nhất là phải giữ được rừng hoặc trồng rừng mới. Tiếc là tỉnh Bình Thuận đã không thực hiện tốt giải pháp mang tính bền vững này.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm