Vụ hai mẹ con sản phụ tử vong - Tạm đình chỉ công tác bác sĩ và nữ hộ sinh

Trước đó, ngày 16-6, gia đình ông Nguyễn Hữu Phương ở xã Cẩm Nhượng đưa con dâu Nguyễn Thị Thuận (SN 1981) đến Bệnh viện huyện Cẩm Xuyên sinh con. Bác sĩ Dương đã khám, nhận định thai nhi nặng khoảng 4kg, sản phụ Thuận có thể sinh thường (hộ sinh Liên tham gia vào ca sinh nở này).

Đến khoảng hơn 0 giờ ngày 17-6, chị Thuận sinh một cháu trai, nặng 4,8kg. Tuy nhiên, cháu bé sinh ra không được bao lâu đã tử vong, người mẹ sau khi sinh con đã băng huyết, mất nhiều máu và cũng chết sau đó khi đang được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Bệnh viện huyện Cẩm Xuyên đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Theo D.QUANG (SGGP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm