Vụ máy bay rơi:Ưu tiên cho giả thiết trục trặc kỹ thuật

Hộp đen thứ nhất đã được tìm thấy hôm trước đó. Tình trạng hộp đen thứ nhất hoàn hảo.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đến nay lực lượng tìm kiếm (ảnh) đã tìm thấy 15 thi thể và hơn 200 mảnh thi thể cùng với 12 mảnh vỡ lớn và 1.547 mảnh vỡ nhỏ máy bay. Trong đó có các mảnh thân, động cơ và khung máy bay.

Báo chí Nga đưa tin đến giờ ủy ban điều tra vẫn loại bỏ nguyên nhân khủng bố dẫn đến tai nạn máy bay Tu-154. Các giả thiết được ưu tiên gồm vật lạ gây nghẽn động cơ, nhiên liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng, sai lầm trong điều khiển máy bay và máy móc trục trặc.

Hãng tin Interfax cho rằng cánh trập trên cánh máy bay Tu-154 hoạt động kém dẫn đến tai nạn. Trang tin Life-ru dẫn chứng băng ghi âm lưu lại câu nói cuối cùng của phi công đã cho thấy cánh trập có vấn đề. Tất cả giả thiết do báo chí đưa ra đều chưa được ủy ban điều tra tai nạn xác nhận.

Trong vụ máy bay Nga rơi trên bán đảo Sinai ngày 31-10-2015 làm 224 người thiệt mạng, phải mất 18 ngày Nga mới thừa nhận máy bay bị tấn công khủng bố. IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm