Vụ nổ xe buýt là vụ đánh bom tự sát

Hung thủ là phụ nữ tên Naida Asiyalova 30 tuổi, công dân nước Cộng hòa Dagestan. Các nhân chứng sống sót cho biết tên này vừa bước lên xe buýt thì vụ nổ xảy ra. Sức công phá tương đương 2 kg chất nổ TNT. Lúc đó xe buýt chở đầy sinh viên. Theo hãng tin RIA Novosti (Nga), tính đến ngày 22-10 có sáu người chết và 40 người bị thương.

Đài truyền hình quốc gia Nga Rossiya-24 đã phát hình ảnh được máy ghi hình đặt trên xe ô tô chạy sau xe buýt ghi lại được. Hình ảnh cho thấy quầng lửa vụ nổ tỏa ra, các mảnh kim loại và thủy tinh văng tung tóe, các hành khách nhảy ra khỏi xe buýt thoát thân từ cửa chính và cửa sổ.

Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất trong gần ba năm qua ở Nga. Tổng thống Putin đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul thông báo chính phủ Mỹ chân thành chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Vụ nổ xe buýt là vụ đánh bom tự sát ảnh 1

Tên đánh bom tự sát Naida Asiyalova cư trú tại thủ đô Makhachkala (Dagestan). Trong thời gian học tại Moscow, y thị quen với người chồng sau này là Dmitry Sokolov (ảnh) và được dẫn dắt vào con đường Hồi giáo cực đoan. Hiện thời Dmitry Sokolov đang bị truy nã.

Tổng thống Putin cũng đã yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường bảo đảm an ninh bởi hiện trường vụ nổ bom cách Sochi là nơi diễn ra Thế vận hội mùa đông khoảng vài trăm kilomet. Trong băng video phát tán ngày 3-7, thủ lĩnh khủng bố Doku Umarov đã đe dọa sẽ ngăn chặn Thế vận hội Olympic bằng mọi giá. Y đã kêu gọi “các chiến hữu” ở khắp đất nước Nga ra sức phá hoại “những điệu nhảy ma quỷ trên xương máu tiền nhân”.

Doku Umarov đã nhận trách nhiệm nhiều vụ tấn công đẫm máu ở Moscow như vụ đánh bom tại sân bay Domodedovo hồi tháng 1-2011 (37 người chết), vụ tấn công tàu điện ngầm hồi tháng 3-2010 (40 người chết). Y tự xưng là người đứng đầu tiểu vương quốc Caucasus, một phong trào Hồi giáo bí mật ra đời giữa hai cuộc chiến Chechnya. Mỹ đã đưa tổ chức này vào danh sách khủng bố.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm