ĐOÀN VIỆT NAM CHUẨN BỊ CHO SEA GAMES 26

Vũ Thị Hương:“Tôi đủ sức giành 2 HCV SEA Games”

PV: Hương có thể cho biết về tình hình sức khỏe và chấn thương của mình như thế nào rồi?

Vũ Thị Hương: Tôi thấy rất ổn. Khi còn bên Đức, tôi đã được các bác sỹ giỏi nhất tại đây khám và điều trị chấn thương. Khi về nước, tôi cũng rất được quan tâm và hiện tại, tôi đã tập luyện gần như bình thường và đang có sự điều chỉnh để chọn điểm rơi thích hợp.

3 tháng kể từ khi về nước, chuyến tập huấn tại Đức dường như để lại những cảm xúc cả vui lẫn buồn với Hương?

Vũ Thị Hương:“Tôi đủ sức giành 2 HCV SEA Games” ảnh 1

Vũ Thị Hương tự tin sẽ bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games
Tôi đã gặp khá nhiều khó khăn khi phải làm quen với một môi trường chuyên nghiệp. Dù vậy, đợt tập huấn lần này cũng giúp ích rất nhiều về chuyên môn khi được cọ xát với các đối thủ mạnh của nước bạn.

Nhưng  chấn thương đã khiến chuyến tập huấn của Hương không còn nhiều ý nghĩa?

Đó là sự cố ngoài mong đợi. Là VĐV ai chẳng muốn thi đấu và giành huy chương giải nọ giải kia. Song với tôi, việc phá thành tích của chính bản thân tại giải đấu nào đó là điều hạnh phúc nhất. Chiến thắng lớn nhất của một VĐV thể thao là vượt qua chính mình.

Khó khăn nhất với Hương trong thời gian chuẩn bị cho SEA Games vừa qua là gì?

Đó là việc tôi chỉ hồi phục chấn thương trước SEA Games khoảng 2 tháng nên không có nhiều thời gian để tập luyện. Thời gian đầu, tôi thường phải vừa tập vừa kết hợp với vật lý trị liệu. Thời gian này dù chấn thương gần như bình phục 100% nhưng vẫn phải có những điều chỉnh trong các bài tập để phù hợp với sức của mình.

Có lẽ vì lo ngại chấn thương tái phát nên Hương xin rút không đăng ký đoạt chuẩn B Olympic 2012?

Tôi vẫn còn một số giải ở năm tới để có thể đạt chuẩn, còn ở thời điểm hiện tại tôi chỉ dồn sức cho SEA Games sẽ hợp lý.

Năm nay chỉ còn lại SEA Games 26, Hương có cảm thấy áp lực không?

Tôi không nghĩ rằng đây là áp lực. Tôi không bao giờ tự gây áp lực đối với bản thân. Tôi luôn xác định phải có trách nhiệm với  bản thân mình, cần phải bảo vệ thành tích của mình. Điều đó cũng có nghĩa tôi sẽ phải nỗ lực hết khả năng để không phụ lòng tin của nhiều người.

Việc chỉ tập luyện trong nước thời gian qua có phải là một thiệt thòi với Hương?

Với tôi, tập luyện ở trong nước hay nước ngoài đều không có nhiều khác biệt. Tôi tập trong nước thấy thành tích vẫn lên đều đặn vậy là đạt yêu cầu rồi.

Hương có biết gì về thông tin của các đối thủ tại SEA Games sắp tới?

Tôi không biết nhiều thông tin nhưng chắc chắn ở cự ly ngắn, các VĐV Thái Lan vẫn là những đối thủ đáng gờm nhất.

Thành tích trong tập luyện của Hương đạt thông số bao nhiêu?

Thành tích của tôi khá tốt. Tại Đại hội TDTT Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IV mới đây, thành tích của tôi là 11’’50. Đây chỉ là giải có tính chất thử sức mình và tôi nghĩ có thể làm tốt hơn nữa ở SEA Games sắp tới.

Hương và HLV Đình Minh có đặt ra thông số cụ thể tại SEA Games lần này?

Tôi chỉ quyết tâm bảo vệ 2 tấm HCV chứ không đưa ra thông số cụ thể nào cả. Hiện tại, tôi đang rất tự tin sẽ hoàn thành nhiệm vụ tại Indonesia.

Xin cảm ơn và chúc Hương có một kỳ SEA Games thành công!

Theo Hiểu Minh thực hiện (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm