Vụ “xử tù khi chưa khởi tố vụ án”: Tòa phạt 12 năm tù

HĐXX nhận định cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Bị cáo cho rằng bị bức cung, nhục hình là không có căn cứ, bởi kể cả quá trình sau này khi đã có luật sư thì bị cáo vẫn nhận tội. Lời khai của bị cáo cũng phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu khác. Do đó có đủ chứng cứ chứng minh bị cáo nhận tiền của ông Thuật và bà Thu để xin việc.

Bị cáo Cao Thị Thu Hằng tại tòa. Ảnh: TUYẾN PHAN

Đối với vi phạm mà TAND Cấp cao nêu ra về việc chưa có quyết định khởi tố vụ án, tòa cho rằng do ông Thuật và bà Thu đưa tiền tại TP Việt Trì nên không khởi tố vụ án riêng biệt là đúng.

Bị cáo Hằng cho biết sẽ làm đơn kháng cáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm