Wenger e dè M.U, ngao ngán lịch thi đấu

Vòng 14 Premier League đã khép lại với khá nhiều bất ngờ. Trong đó, đáng nói nhất là thất bại của Man Utd trước Everton ngay tại sân nhà Old Trafford. Với trận thua này, Quỷ đỏ đã bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa 12 điểm trên bảng xếp hạng.

Wenger e dè M.U, ngao ngán lịch thi đấu ảnh 1

Mặc dù bỏ xa các Nhà ĐKVĐ Man Utd 12 điểm song HLV Arsene Wenger vẫn tỏ ra thận trọng khi nói tới cuộc đua Premier League mùa này. Ông khẳng định không thể loại Quỷ đỏ khỏi cuộc đua khi Premier League chưa đi nửa chặng đường.

“Đó là thất bại bất ngờ (M.U thua Everton) nhưng vẫn còn quá sớm để nói trước mọi điều. Chúng tôi đã từng rơi vào tình thế đó, khi bị bỏ xa 12 điểm. Chỉ cần giữ vững phong độ này, chúng tôi sẽ có cơ hội mà không cần phải quan tâm tới các đối thủ khác”, HLV Wenger chia sẻ.

Ở trận tiếp Hull City đêm qua, HLV Wenger đã cho 4 trụ cột được nghỉ dưỡng sức là Mikel Arteta, Jack Wilshere, Olivier Giroud và Kieran Gibbs. Tuy vậy, Pháo thủ vẫn dễ dàng giành trọn 3 điểm nhờ 2 bàn thắng của Bendtner và Ozil.

Dù thắng như chẻ tre song HLV Wenger vẫn cảm thấy lo lắng bởi trước mắt Arsenal là một lịch thi đấu vô cùng khó khăn.

“Chúng tôi đang đối mặt với lịch thi đấu rất nặng. Đó là lí do tôi đã để một số cầu thủ được nghỉ ở trận đấu vừa qua. Chúng tôi phải chạm trán Everton ít ngày trước trận Napoli. Sau đó, vào thứ Bảy, chúng tôi lại đụng độ Man City. Có một sự khó hiểu ở lịch thi đấu này bởi chúng tôi gặp Man City vào thứ Bảy nhưng lại được nghỉ 10 ngày trước trận tiếp đón Chelsea”, Giáo sư nói thêm.

“Như bạn thấy đấy! Đó là một canh bạc bởi cậu ta (Bendtner) không thường xuyên ra sân. Nhưng cậu ta đã cố gắng hết mình trên sân tập. Cậu ta xứng đáng được trao cơ hội”, Wenger nói về Bendtner.

Theo Hải Nam (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm