600 SV Đại học Y Dược Cần Thơ lên đường hỗ trợ Kiên Giang chống dịch

(PLO)- Sau Công văn hỏa tốc đề nghị các tỉnh miền Tây hỗ trợ hai tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang phòng chống dịch, các sinh viên (SV) Đại học Y Dược Cần Thơ đã lên đường đến Kiên Giang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trưa 16-9, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức Lễ xuất quân tiễn đoàn cán bộ, sinh viên tình nguyện đến tỉnh Kiên Giang hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đoàn gồm 630 người, trong đó có 600 sinh viên, 15 cán bộ của trường và 15 tình nguyện viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ hỗ trợ công tác lấy mẫu cộng đồng, xét nghiệm tại các địa bàn có nguy cơ cao về dịch bệnh ở Kiên Giang là TP Hà Tiên và các huyện Kiên Lương, Giang Thành, Châu Thành, Hòn Đất. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ kỳ vọng các cán bộ, sinh viên, tình nguyện viên phối hợp với địa phương hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Trong chuyến tăng cường hỗ trợ tỉnh Kiên Giang lấy mẫu xét nghiệm lần này, mong các tình nguyện viên giữ nghiêm tổ chức kỷ luật trong đội hình truy vết, lấy mẫu, hoàn thành nhiệm vụ sớm trở về” – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhắn nhủ.

Cùng ngày, UBND tỉnh Kiên Giang ra văn bản yêu cầu các ngành liên quan và các địa phương trong tỉnh phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo chu đáo công tác hậu cần và đi lại cho lực lượng sinh viên, tình nguyện viên của trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Sau chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch thực hiện xét nghiệm thần tốc sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn toàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm xét nghiệm sàng lọc toàn bộ người dân trong vùng cách ly y tế, vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao tại năm địa phương. Thời gian triển khai thực hiện dự kiến từ ngày 17 đến ngày 21-9, mỗi đợt lấy mẫu thực hiện trong thời gian một ngày.

Kiên Giang cũng đã huy động lực lượng nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh, lực lượng tình nguyện, lực lượng hỗ trợ từ trung ương… Ngoài ra, các địa phương còn huy động các lực lượng công an, quân đội, ban ngành, đoàn thể… tham gia.

Theo ước tính, để thực hiện thắng lợi Kế hoạch xét nghiệm sàng lọc, Kiên Giang cần hơn 7.100 người tham gia lấy mẫu. Tuy nhiêm, nguồn nhân lực tỉnh hiện chỉ đáp ứng được hơn 2.500 người, nên cần huy động khoảng 4.600 người từ các tỉnh, TP trong vùng hỗ trợ.

Theo Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, tính đến tối 15-9, địa phương này ghi nhận 3.997 ca mắc COVID-19. Trong đó, nhiều nhất là TP Rạch Giá với 1.652 ca, kế đó là huyện Kiên Lương 628 ca, TP Hà Tiên 531 ca.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm