Ăn chặn tiền hộ nghèo, trưởng ấp “treo” chức

“Ngày 26-3, chi bộ ấp 4, xã Hòa Mỹ đã họp xem xét và thông qua hình thức kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Văn Dũng, bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp 4, vì dính líu tới việc ăn chặn tiền chế độ hộ nghèo, tiền tết của gia đình khó khăn. Đa số phiếu thống nhất cách chức bí thư chi bộ đối với ông Dũng. Kết quả này sẽ được Đảng ủy xã họp để xem xét và đưa ra quyết định chính thức. Hiện UBND xã đã đình chỉ chức vụ trưởng ấp của ông Dũng, sau khi Đảng ủy xã họp có quyết định chính thức thi hành kỷ luật Đảng sẽ có quyết định xử lý về mặt chính quyền” - ông Nhàn nói.

Qua kiểm tra các chế độ thụ hưởng của hộ nghèo, cơ quan chức năng đã phát hiện ông Dũng nhận, ký khống tiền chế độ của sáu hộ nghèo ở ấp 4, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp từ năm 2011 đến nay, kể cả tiền hỗ trợ tết 2013. Chưa hết, ông Dũng còn giữ tiền hỗ trợ tết 2013 của hai hộ để tư túi. Theo ông Nhàn, tổng số tiền mà ông Dũng ăn chặn là trên 6 triệu đồng. Hiện xã đã thu hồi số tiền trên và cấp phát cho các hộ dân.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm