Bán hơn 7000 vé xe buýt giả trị giá gần 1 tỉ đồng

 Bị cáo Nhanh tại phiên toà

Bị cáo Nhanh đã bán trót lọt 7.490 tập vé xe buýt giả, trị giá hơn 838 triệu đồng cho các chủ xe.

Theo hồ sơ, Nhanh là xã viên và là Trưởng Ban kiểm soát của HTX Quyết Tiến, chủ xe buýt số 53N-6392. Xe của Nhanh được phân chạy 6 chuyến/ngày tuyến Bến Thành – Củ Chi (và ngược lại) được trợ giá 300.000 đồng/lượt.

Trong khoảng thời gian tháng 5 và 6-2014, Nhanh đã mua 40 tập vé - loại 600 tờ/tập và 50 tập vé - loại 30 vé/tập và hàng chục ngàn tập vé có giá vé là 3.750 đồng bán lại cho các chủ xe. Nhanh đã trà trộn số vé giả vào vé thật....và đã bán được đến hơn 7000 vé giả ra thị trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm