Bắt băng cướp phục kích trong bụi rậm

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM xác nhận vừa phối hợp cùng Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3) thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM bắt giữ một băng cướp nguy hiểm. Ba nghi can bị bắt giữ gồm: Lê Văn Hiền (tự “Nhọn”), Ngô Hoàng Dương, Phạm Quốc Bảo để điều tra về hành vi cướp tài sản. Ngoài ra còn có Nguyễn Văn Phú bị tạm giữ điều tra về hành vi không tố giác tội phạm.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 14-3, trinh sát hình sự đặc nhiệm, PC45 đang tuần tra địa bàn thì nhận được tin báo tại địa bàn ấp 3, xã Đông Thạnh (Hóc Môn) vừa xảy ra vụ cướp tấn công hai vợ chồng lấy hai xe máy cùng lúc. Qua lời khai của nạn nhân, cơ quan công an nắm được khoảng 23 giờ ngày 13-3, vợ chồng ông ĐHT (cùng ngụ ấp 3, xã Đông Thạnh) trên đường về còn cách nhà khoảng 5 m thì có hai thanh niên trong bụi rậm phóng ra. Hai người lạ cầm gậy tầm vông đánh ông ĐHT ngất xỉu, bà HAT (vợ ông T.) cũng bị đánh té xuống xe. Sau đó cả hai lấy xe Air Blade của ông T. (biển số 59L1-152.65) và xe Atilla của bà T. (biển số 71C1-088.19) cùng 5 triệu đồng và giấy tờ tùy thân. Kẻ cướp phóng mất dạng về hướng hương lộ 80B.

Bắt băng cướp phục kích trong bụi rậm ảnh 1

Sau khi giật dây chuyền, Hồ Hoàng Minh bị CSGT truy bắt. Ảnh: ĐL

Bắt băng cướp phục kích trong bụi rậm ảnh 2

Hai xe tay ga bị cướp được công an thu hồi, trao trả cho nạn nhân Ảnh: TK

Trinh sát hình sự phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn truy xét đến rạng sáng 14-3 thì phát hiện chiếc xe Atilla của bà T. vừa bị cướp đang cất giấu trong ngôi nhà hoang ở ấp 3, xã Đông Thạnh. Mở rộng điều tra, sàng lọc từ những đối tượng nghi vấn, công an đã mời Lê Văn Hiền về trụ sở làm việc. Biết không có đường chối, cuối cùng Hiền khai đã cùng Ngô Hoàng Dương, Phạm Quốc Bảo và Nguyễn Văn Phú núp trong bụi rậm phục kích cướp được hai chiếc xe tay ga của vợ chồng ông T. Sau khi gây án, xe Air Blade chúng mang đến gửi tại bãi xe BV Hồng Đức (đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp), chiếc Atilla còn lại giấu trong ngôi nhà hoang và bị phát hiện ngay sau đó. Từ lời khai của Hiền, công an đã bắt nóng ba nghi can còn lại. Được biết Phú không trực tiếp tham gia vụ cướp nhưng biết rõ đồng bọn gây án mà không tố giác.

Cướp đi xe SH, đội mũ bảo hiểm ngành công an

Chiều 17-3, Công an phường Trường Thạnh chuyển giao Hồ Hoàng Minh (31 tuổi, ngụ quận 2) về Công an quận 9 để tiếp tục xử lý hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, Tổ CSGT Công an quận 9 do Trung úy Nguyễn Minh Hồng làm tổ trưởng đang tuần tra trên đường Lã Xuân Oai (phường Trường Thạnh) thì nghe tiếng tri hô cướp.

Nhìn thấy hai thanh niên nghi vấn đội mũ bảo hiểm ngành công an đi xe SH (biển số 59B1-151.93) chạy qua với tốc độ nhanh, hai CSGT là Thượng sĩ Huỳnh Thanh Quan và Trung sĩ Trần Hữu Phước liền quay đầu xe mô tô đuổi theo.

Khi đến đoạn giao với đường số 17, hai kẻ cướp vứt xe SH bỏ chạy vào khu đất dự án Đông Tăng Long rộng hàng trăm hecta đầy cỏ cây rậm rạp.

Quyết không để chúng thoát, hai chiến sĩ CSGT lao theo khống chế được Minh dù Minh chống trả quyết liệt và la lớn: “Buông ra, tao đã bị nhiễm HIV”.

Công an phường Trường Thạnh kịp thời có mặt hỗ trợ bắt giữ Minh, đồng thời phong tỏa khu vực truy bắt kẻ cướp còn lại. Tuy nhiên, do địa hình rộng nên đến chiều tối, lực lượng công an chưa bắt được kẻ cướp thứ hai cùng tang vật là sợi dây chuyền vàng 3,5 chỉ chúng vừa cướp giật.

ĐĂNG LÊ

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm