Bắt được cá hô vàng 125 kg ở sông Tiền

Ngày 10-12, một ngư dân ngụ xã Tân Hội, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa bán con cá hô nặng trên 125 kg cho thương lái với giá gần 300 triệu đồng.

Theo ngư dân, trước đó anh thả lưới bắt cá trên sông Tiền đoạn gần cầu Mỹ Thuận thì bất ngờ bắt được một con cá hô vàng khổng lồ. 

Con cá hô vàng có chiều dài khoảng 1,5 m, nặng trên 125 kg phải dùng đến hai chiếc cân mới cân được.

Sau khi bắt được con cá hô khủng trên, ngư dân này đã bán cho thương lái ở TP.HCM với số tiền trên 275 triệu đồng.

Cá hô có tên khoa học Catlocarpio siamensis là loài cá có kích thước lớn nhất trong họ cá chép (Cyprinidae), thường sống ở các sông Mae Klong, Mekong và Chao Phraya ở Đông Nam Á. Loài cá này đang bên bờ tuyệt chủng vì bị đánh bắt để ăn. 

Giống cá hô có phần đầu khá to so với thân. Tuy thuộc họ cá chép nhưng cá hô không có râu. Con cá hô lớn nhất từng được phát hiện cho đến thời điểm này có chiều dài lên tới 3 m, nặng khoảng 600 kg.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm