Bắt giữ xe khách lạng lách trên quốc lộ 1A

Khoảng 3 giờ cùng ngày, lực lượng CSGT tuần tra tại khu vực giáp ranh Bình Thuận - Ninh Thuận phát hiện xe 43B-002.58 chở đầy khách đang chạy với tốc độ trên 100 km/giờ liền ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, tài xế không giảm tốc độ mà lấn trái bỏ chạy với tốc độ cao. Tổ CSGT liền thông báo cho Đội Tuần tra kiểm soát Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận triển khai chốt chặn. Sau khi bỏ chạy hơn 20 km, gặp tổ CSGT khác đang chốt chặn, xe khách tiếp tục tăng tốc bỏ chạy. Theo các CSGT, mặc dù hai xe đặc chủng hú còi đuổi theo nhưng chiếc xe “điên” trên với tốc độ hơn 120 km/giờ liên tục lạng lách, vượt phải nhằm tẩu thoát. Đến khu vực thị trấn Lương Sơn (Bắc Bình), sau hơn 30 km bỏ chạy, tài xế đã tấp xe vào một cây xăng bên đường rồi bỏ trốn.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm