Bắt một kế toán chiếm đoạt 5,8 tỉ đồng để cá độ bóng đá

Từ đầu năm 2012, Việt chơi cá độ bóng đá qua mạng Internet. Thua nhiều hơn thắng nên Việt tìm cách chiếm đoạt tiền của công ty nơi Việt làm. Việt đã ký giả chữ ký và con dấu của lãnh đạo công ty để chuyển tiền từ tài khoản của chi nhánh sang các tài khoản cá nhân của Việt và người quen. Từ tháng 8-2012 đến tháng 2-2013, Việt đã lập giả 36 chứng từ - lệnh chi để chuyển tiền, trong đó có 35 lệnh thực hiện thành công với số tiền hơn 5,8 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Việt khai nhận “nướng” 5,7 tỉ đồng vào cá độ bóng đá.

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm