Bắt nghi can cầm đầu vụ “thiếu úy cảnh sát cướp sòng bạc”

Trước đó ngày 16-7, Minh đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường 5, quận 11.

Theo điều tra ban đầu, sáng 13-2 (mùng 4 tết), Minh và Ngô Thanh Tuấn (nguyên thiếu úy cảnh sát trật tự cơ động - Công an quận 6) cùng tám đồng bọn mang theo còng số 8, gậy ma trắc... ập vào một sòng bạc gần chợ Cao Đạt (quận 5). Tuấn tự xưng là “cảnh sát hình sự” cùng đồng bọn khống chế các con bạc để cướp 10 triệu đồng, một sợi dây chuyền vàng.

Thấy hành vi bất minh, nghi ngờ cảnh sát dỏm, con bạc đã phản ứng lại. Lập tức Tuấn dùng súng bắn một người bị thương. Nhận được tin báo, Công an phường 1, quận 5 có mặt kịp thời, bắt giữ được Tuấn. Qua lời khai của Tuấn, cơ quan điều tra truy bắt lần lượt tám đồng bọn của Tuấn.

Sau đó, Tuấn đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân, bị khởi tố về tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo điều tra, nhóm Tuấn đã thực hiện sáu vụ cướp sòng bạc ở các quận 5, 10, Bình Tân. Sau mỗi lần bắt bạc, Tuấn chia cho đồng phạm 100.000-200.000 đồng, còn lại Tuấn với Minh chia nhau.

AN DANH

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.