Bắt vụ vận chuyển hơn 4.000 khẩu súng đồ chơi trẻ em

Lc lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện xe tải BKS 17K-2347 do tài xế Phạm Văn Kiệm (ngụ Thái Bình) điều khiển đang vận chuyển 20 kiện hàng đồ chơi trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc không có giấy tờ hợp pháp.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 6 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định, cho biết qua kiểm, hầu hết số hàng trên đều là những mặt hàng cấm kinh doanh theo quy định; đặc biệt trong đó có hơn 4.000 khẩu súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm. Hiện cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ số hàng trên để xử lý.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm