Bệnh nhân nghèo rơi nước mắt lên xe 0 đồng về quê ăn Tết

Bệnh nhân nghèo rơi nước mắt lên xe 0 đồng về quê ăn Tết ảnh 1
Đây là lần thứ 2 chương trình "Chuyến xe nghĩa tình ngày Tết" được BV đa khoa tỉnh Khánh Hòa tổ chức. 

Bắt đầu từ chiều 27-1 (nhằm 25 tháng Chạp), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình "Chuyến xe nghĩa tình ngày Tết" đưa bệnh nhân nghèo về quê đón Tết Nhâm Dần.
Theo kế hoạch, bệnh viện bố trí 9 xe, lần lượt đưa hàng trăm bệnh nhân và người nhà về các địa phương TP Cam Ranh, huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Vạn Ninh, Diên Khánh và thị xã Ninh Hoà. Trong đó, có 4 xe cấp cứu đưa bệnh nhân nặng về tận nhà, 1 xe 29 chỗ, 3 xe 16 chỗ….Đây đều là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và người đồng bào dân tộc thiểu số.

Bác sĩ CK II Phan Hữu Chính, Giám đốc bệnh viện đưa bệnh nhân lên xe

Trước khi chia tay người bệnh, lãnh đạo và nhiều y, bác sĩ đã thăm hỏi, căn dặn bệnh nhân giữ gìn sức khỏe và chúc gia đình bệnh nhân đón xuân an bình, hạnh phúc. Đồng thời, mỗi bệnh nhân được nhận một phần quà gồm bánh, kẹo, nước ngọt... trị giá 250 nghìn đồng, kèm theo bì thư lì xì.
Bác sĩ CK II Phan Hữu Chính, giám đốc bệnh viện cho biết: Đây là lần thứ 2 bệnh viện tổ chức chương trình này. Nhiều bệnh nhân đã rất xúc động đến rơi nước mắt trước khi lên xe nghĩa tình về quê...chúng tôi sẽ cố gắng đưa được càng nhiều bệnh nhân khó khăn về quê ăn Tết càng vui…
Ngoài ra bệnh viện còn tổ chức "Chợ xuân”, theo đó 200 bệnh nhân khó khăn, bệnh nặng còn đang điều trị tại bệnh viện nhận quà và bao thư lì xì do các tổ chức từ thiện hỗ trợ….

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm