Bị bệnh hoang tưởng, người phụ nữ tự trói chân tay

Trước đó ngày 12-12, tại phường An Phú (TP Tam Kỳ) người dân phát hiện một phụ nữ bị trói chân tay, trên người có nhiều vết bầm tím và nằm trong vườn hoang nên đã đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bị bệnh hoang tưởng, người phụ nữ tự trói chân tay ảnh 1

Chị H khi được chăm sóc tại bệnh viện.

Kết quả xác minh khẳng định tên thật của người phụ này là Lê Thị Thu H. (SN 1988, trú tại xã Eă Kuăng, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắc Lắc) chứ không phải là Phạm Thị Quyên như đã khai trước đó.

Theo lời chị H., thì chị đã có chồng (đã ly thân) và 1 cháu trai 2 tuổi. Từ cuối tháng 5 đến ngày 12-12 vừa qua, chị đã bỏ nhà đi lang thang khắp các tỉnh Khánh Hòa, Đắc Nông, Quảng Ngãi... Kết quả xác minh cũng cho thấy chị H. thường tự trói chân tay mình lại rất nhiều lần rồi kêu cứu.

Sau khi xác định rõ tên tuổi, địa chỉ và hành vi tự trói chân tay của chị H., chiều 17-12, Công an TP Tam Kỳ đã phối hợp với các cơ quan chức năng và gia đình đưa chị H. về quê.

Theo Công Bính (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm