Bị đánh nhầm, một chủ quán nhập viện

Phạm Văn Thường, SN 1988; Phạm Tuấn Anh, SN 1991 cùng có HKTT tại xã Đồng Han, huyện Hồng Dụ, tỉnh Hải Dương và Nguyễn Việt Hải, SN 1988, HKTT tại thôn Xuân Biên, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang - nhân viên quán “phở ngon” ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm cùng toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ án lên CAH Từ Liêm để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

22h ngày 10-12, nhân viên của quán phở “Đô béo” ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm đến Đồn Công an số 1, huyện Từ Liêm trình báo, lúc 21h30 cùng ngày, một số thanh niên lạ đã dùng gậy sắt đánh chủ quán là anh Vũ Hồng Khanh, SN 1974 bị thương nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Công an số 1 đã triển khai lực lượng xuống hiện trường thu thập chứng cứ, điều tra, xác minh làm rõ. Tại hiện trường, thấy anh Vũ Hồng Khanh bị gãy xương đùi bên trái, lực lượng công an và người nhà đã đưa anh Khanh vào Bệnh viện Thể thao Việt Nam để cấp cứu.

Tiến hành điều tra, Đồn Công an đã làm rõ, 20h ngày 9-12, Nguyễn Việt Hải, nhân viên của quán “Phở ngon” ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm ra vỉa hè lấy xe chở rác của một công ty vệ sinh môi trường để gần cửa hàng bán rau sạch của anh Bùi Hữu Thái, SN 1972, HKTT tại Đội 4, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm vào chở rác nhưng anh Thái không đồng ý.

Hai bên có lời qua tiếng lại. Sau khi trở vào quán phở, Nguyễn Việt Hải rủ một nhân viên cùng làm tại quán là Phạm Văn Thường ra lấy xe rác. Tại đây, hai đối tượng đã gặp hai vợ chồng anh Bùi Hữu Thái cũng đang đứng ở gần đó và hai bên lại xảy ra xô xát.

Anh Bùi Hữu Thái đã lấy điếu cày đuổi đánh Phạm Văn Thường và Nguyễn Việt Hải buộc 2 người phải chạy vào quán phở nơi mình làm việc để trốn. Sau đó, Thường và Hải rủ thêm đồng nghiệp cùng làm ở quán phở là Phạm Tuấn Anh lấy gậy sắt quay ra đuổi đánh anh Bùi Hữu Thái. Lúc này, anh Vũ Hồng Khanh, SN 1974, HKTT tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm - chủ quán phở “Đô Béo” đang  mài dao chặt xương ở trong quán khi nghe có tiếng ồn ào bên ngoài đã cầm cả con dao chạy ra xem.

Đang đuổi đánh anh Bùi Hữu Thái, thấy anh Vũ Hồng Khanh tay cầm dao từ trong nhà chạy ra, tưởng là “viện binh” của anh Bùi Hữu Thái, Phạm Văn Thường cầm gậy sắt xông vào đánh anh Vũ Hồng Khanh. Anh Vũ Hồng Khanh vứt dao bỏ chạy bị Phạm Văn Thường đuổi đánh gãy xương đùi trái và thâm tím người, mặt. Sau khi bị cơ quan công an bắt giữ, Thường, Hải, Tuấn Anh đã thừa nhận không có mâu thuẫn với anh Vũ Hồng Khanh. Việc đánh anh Khanh bị thương nặng là do hiểu nhầm. Hiện anh Vũ Hồng Khanh vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam. Vụ việc đang được CAH Từ Liêm điều tra làm rõ.

Theo Yến Nhi (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm