Bị tàu hỏa kéo đi 50m, một người tử vong

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Vân, 41 tuổi (trú tại thôn 8, xã Thủy Phương, huyện Hương Thủy).

Vào thời gian trên, chị Vân đi bằng xe máy từ hướng trụ sở UBND xã Thủy Phương ra quốc lộ 1A, đến đoạn giao nhau với đường sắt thì không may vướng phải tàu hỏa.

Tàu hỏa kéo rê nạn nhân cùng chiếc xe từ chỗ giao nhau với đường sắt ra xa khoảng 50m, phía bên trái đường sắt theo hướng Bắc – Nam.

Anh Nguyễn Văn Hải, 44 tuổi, chồng chị Vân khóc lóc kể: “Khoảng hơn 7h, vợ tui rời khỏi nhà băng xe máy Cup 50 để lên thành phố Huế lấy hàng thức ăn gia súc. Lúc 8h kém, tui nghe mọi người báo tin, tức tốc chạy ra thì thấy vợ đã chết...”.

Được biết, nạn nhân quê ở Bình Định, lấy chồng ở xã Thủy Phương và đã có 2 con, hoàn cảnh khó khăn.

Tại khu vực nạn nhân bị tai nạn, không hề có rào chắn đường sắt cũng như người gác chắn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Theo Nguyên Bình (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm