Bình Tân huy động hơn 53 tỉ đồng cho Quỹ 'Vì người nghèo'

Sáng 12-11, UBMTTQ Việt Nam quận Bình Tân (TP.HCM) tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Vì người nghèo” (giai đoạn 2001-2015).

Theo báo cáo, trong 15 năm qua Quỹ Vì người nghèo toàn quận đã vận động hơn 53 tỉ đồng và đã sử dụng hơn 50 tỉ đồng chăm lo cho dân nghèo trên địa bàn quận.

 Lãnh đạo quận tặng bằng khen và huy chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: LÊ THOA

Cụ thể, ban vận động đã xây dựng và sửa chữa 17 căn nhà tình nghĩa; trao tặng 385 căn nhà tình thương; sửa chữa hơn 1.100 căn nhà; tặng hơn 8.300 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, tặng 134 sổ tiết kiệm cho người già neo đơn và hàng trăm, hàng ngàn phương tiện, thẻ BHYT, trợ cấp khó khăn…

Trong giai đoạn tới 2015-2020, quận Bình Tân đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2020 nâng thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 3.5 lần so với đầu năm 2011.
Tại hội nghị, Ban Vận động vì người nghèo cũng đã trao phương tiện hỗ trợ tượng trưng gồm xe máy, máy may, xe nước mía cho 12 hộ cận nghèo trên địa bàn quận.
Hội nghị cũng đã trao bằng khen của UB Trung ương MTTQ Việt Nam cho một tập thể và hai cá nhân quận Bình Tân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2014. Quận Bình Tân cũng tặng giấy khen cho 57 tập thể và 17 cá nhân có đóng góp tích cực trong thực hiện cuộc vận động “Vì người nghèo” quận giai đoạn 2001-2015 và tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho 25 cá nhân đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm