Bộ trưởng Bộ Y tế xin tha cho BS Lương là tin giả

Sau nhiều thông tin trái chiều từ sự việc BS Hoàng Công Lương, BV đa khoa tỉnh Hòa Bình bị truy tố trong vụ chạy thận khiến 8 người chết tại Hòa Bình, ngày 20-3, mạng xã hội xuất hiện thông tin “Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự BS Huỳnh Công Lương”.

Kèm theo đó là hình Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được đăng trên tạp chí điện tử Nông Dân VN được chia sẻ rất nhiều trên Facebook.

Thông tin trên mạng viết: “Sau khi xem xét toàn bộ kết quả điều tra ban đầu của cơ quan điều tra về vấn đề chạy thận gây nên sự cố vô cùng đáng tiếc cho 8 bệnh nhân, Bộ trưởng Tiến đã gửi công văn đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân BS Hoàng Công Lương".

Để xác nhận thông tin không đúng sự thật và ngăn chặn ảnh hưởng của thông tin này, tối 20-3, Vụ Truyền thông - Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế đã phát thông tin cảnh báo thông tin này hoàn toàn bịa đặt.

Theo Vụ Truyền thông - Thi đua khen thưởng, vụ chạy thận 8 người chết tại Hòa Bình đã được bộ trưởng giao các vụ chức năng xem xét, tìm hiểu ngay từ ban đầu. Cho đến thời điểm hiện tại bộ trưởng không hề chỉ đạo như nội dung thông tin đăng tải trên "tạp chí điện tử Nông Dân VN".

Bộ trưởng Bộ Y tế xin tha cho BS Lương là tin giả ảnh 1

Qua đó, vụ Truyền thông - Thi đua khen thưởng Bộ Y tế cũng cho biết tin giả trên được đăng tại tạp chí điện tử Nông Dân VN và tin giả này đang được chia sẻ nhiều trên mạng.

Tên miền này đăng ký ngày 15-1-2018 và bắt đầu đăng nội dung từ ngày 22-1-2018, người đăng ký ở Denver, bang Colorado, máy chủ đặt tại bang Texas, Hoa Kỳ.

Vụ Truyền thông - Thi đua khen thưởng cảnh báo người đọc cần tỉnh táo khi đọc và chia sẻ tin tức trên mạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm