BV Bình Thuận sẽ hỗ trợ hằng tháng cho bé Khang

Theo văn bản này, cộng các khoản tiền mặt và chi phí điều trị, tiền chuyển viện, đến nay BV đã hỗ trợ cho gia đình bé Khang hơn 33 triệu đồng. Hướng tiếp theo, BV sẽ trích tiền để hỗ trợ cho bé Khang 3 triệu đồng/tháng trong thời gian bé điều trị liên tục tại TP.HCM. Ngoài ra, BV cũng sẽ nỗ lực vận động các tổ chức, cá nhân tiếp tục giúp đỡ để gia đình bé Khang giảm bớt khó khăn, tạo cơ hội tốt nhất hy vọng bé Khang hồi phục phần nào di chứng.

Trong một diễn biến khác, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cũng đã có báo cáo UBND tỉnh Bình Thuận, kết luận nguyên nhân gây tai biến cho bé Khang. Theo đó, Sở đã thành lập đoàn kiểm tra với các bác sĩ đầu ngành về nhi, ngoại và phẫu thuật gây mê hồi sức của tỉnh; trực tiếp làm việc với lãnh đạo, chuyên gia của BV Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 (TP.HCM). Qua đó, Sở kết luận: Việc khám, theo dõi, hội chẩn, sử dụng thuốc gây mê, phẫu thuật… là đúng quy định, phù hợp. Tai biến của bé Khang là do tai biến gây mê, diễn biến nhanh và đột ngột co thắt thanh khí phế quản khiến tri giác của bệnh nhi không hồi phục và để lại di chứng não. Tai biến này xảy ra ngoài mong muốn, tiên lượng và kiểm soát của điều dưỡng, bác sĩ.

Văn bản này cũng được gửi đến HĐND tỉnh Bình Thuận vì có đại biểu đăng ký chất vấn nội dung này trong kỳ họp tới.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm