Các địa phương đang đau đầu vì chờ hướng dẫn

Trao đổi với chúng tôi về sự khó khăn, phức tạp trong quản lý các con nghiện tại địa phương, ông Tô Trung Kiệt, Chủ tịch UBND phường 15, quận 10 (TP.HCM), cho biết: Nếu như trước đây, trường hợp đủ điều kiện đưa họ đi cai nghiện bắt buộc thì UBND cấp huyện, tỉnh xử lý nhưng từ ngày 1-1-2014 thì Luật Xử lý vi phạm hành chính chỉ cho phép TAND cấp huyện làm việc này. Vậy mà hơn nửa năm nay cơ quan này vẫn “án binh bất động” khiến cấp cơ sở như chúng tôi mất sức rất nhiều mà không có hiệu quả. Bởi lẽ hiện giờ chúng tôi chỉ lập hồ sơ rồi vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện mà nếu họ không đi thì chúng tôi cũng không làm được gì. Cả người nghiện cũ tái nghiện lẫn người nghiện mới vẫn ở bên ngoài, không được đưa đi cai nghiện bắt buộc. Điều này khiến cho tệ nạn buôn bán và sử dụng ma túy thêm phức tạp. Giờ chúng tôi chỉ có thể lập hồ sơ rồi để đó chờ và chờ nên sốt ruột lắm. Chỉ mong tòa án sớm xử lý việc đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc chứ họ còn ở ngoài xã hội ngày nào có nguy cơ bất ổn về an ninh trật tự xã hội càng lớn.

 “Bắt buộc không được, tự nguyện cũng không xong” - đó là chia sẻ của ông Lê Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường 27, quận Bình thạnh (TP.HCM), trước tình trạng trên. Ông Danh lý giải không đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc được vì kẹt ở khâu chờ tòa ra quyết định nhưng cũng rất khó thực hiện cai nghiện tại cộng đồng vì việc này đòi hỏi điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ y, bác sĩ... mà không phải nơi nào cũng đáp ứng được. Chưa kể khi cai nghiện tự nguyện, người nghiện phải nộp một khoản tiền mà đâu phải người nghiện nào cũng có tiền để nộp.

KIM PHỤNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm