Cận cảnh 'lão' nhất chi mai ai nhìn cũng phải trầm trồ

(PLO)- Được đánh giá là cây nhất chi mai đẹp nhất trong hội chợ hoa đường Lạc Long Quân, chủ tiệm "thét giá" cây lên tới 10 triệu đồng.

Hội chợ xuân trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội) năm nay có hàng trăm loại hoa, cây cảnh, từ đào, mai, quất đến thanh long, tu líp,... Trong đó, nhất chi mai nhận được sự chú ý của nhiều người vì "nhỏ nhưng có võ".

Cây nhất chi mai này được đánh giá là "hoa hậu" của số cây được bày bán tại hội chợ. Hiện chủ cửa hàng đang đưa ra mức giá 10 triệu đồng.

Bao trùm thân cây là một lớp rêu, tạo nên vẻ cổ kính.

Hoa trên cây có hai màu gồm trắng và hồng đậm. Hai sắc hoa quện vào nhau, tạo nên một vẻ đẹp đầy phong phú nhưng vẫn đồng nhất.

Mỗi nhánh cây là một rừng hoa.

Sắc trắng và hồng nhạt tạo nên sự tinh khiết nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ cho loài hoa này.

Những cụm hoa gồm 5-6 bông chụm lại với nhau, tạo nên một khối hoa nổi bật trên thân cây.

Lộc lá, nụ và hoa đan xen nhau, thể hiện sức sống mạnh mẽ của cây, rất thích hợp với không khí ngày Tết.

Theo chủ cửa hàng, cây nhất chi mai này có tuổi đời ít nhất đã trên 10 năm, thuộc dạng "hiếm có khó tìm".

Giá cao khiến những cây nhất chi mai "khủng" được đánh giá dành riêng cho những người có điều kiện kinh tế khá giả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm