Cận cảnh sân chơi từ rác tái chế cho trẻ em ngoại thành

Hai sân chơi cho trẻ em hình thành từ rác tái chế vừa được đưa vào sử dụng tại khuôn viên nhà thiếu nhi huyện Bình Chánh và Trung tâm Học tập cộng đồng thuộc phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM).

Công trình này do các bạn thanh niên tình nguyện của trung tâm công tác xã hội thanh niên, Thành đoàn TP.HCM thực hiện.

Các bạn tình nguyện viên đang triển khai thi công công trình sân chơi bằng vật liệu tái chế trong khuôn viên Nhà thiếu nhi huyện Bình Chánh.

Gần 100 lốp xe và các vỏ chai nhựa đã được các bạn trẻ tạo hình, trang trí lại.

Thông qua bàn tay khéo léo của các tình nguyện viên, các vật dụng xem như bỏ đi kia đã trở thành những chiếc xích đu, bập bênh, bồn hoa, hay những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh.

Các em nhỏ thích thú vui chơi tại sân chơi bằng các vật dụng tái chế vừa được đưa vào sử dụng.

Mô hình sân chơi từ vật dụng tái chế này dễ lắp đặt, tốn ít chi phí, nhằm giáo dục các em ý thức tiết kiệm, tái sử dụng các vật liệu, góp phần bảo vệ môi trường. 

Đồng thời, tạo sân chơi cho các em sau những giờ học căng thẳng.

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đội Công tác xã hội Thanh niên TP (24-9-1988 – 24-9-2018).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm