Chi cục thú y TP.HCM phải giải quyết ‘cục nợ’ to đùng

Trong đó có nhiều xe không số khung, không số máy và chẳng có biển số. “Các đối tượng vận chuyển thịt, trứng… không nguồn gốc bỏ trốn, bỏ luôn xe máy nên lực lượng thú y phải mang về kho tạm giữ. Đa số xe đều cũ, mục nát, không loại trừ có cả xe gian” - ông Nguyên nói.

Theo ông Nguyên, Chi cục Thú y TP.HCM đã đăng tải thông tin loại xe, số máy, số khung, biển số của gần 60 xe máy bị tạm giữ trên báo. Sau 30 ngày, Chi cục Thú y TP.HCM sẽ lập hội đồng định giá và thanh lý những xe không có người đến nhận. “Vừa xử lý các đối tượng vận chuyển thịt, trứng… lậu, Chi cục Thú y TP.HCM vừa phải giải quyết “cục nợ” các đối tượng bỏ lại. Việc này xảy ra thường xuyên, tiêu tốn khá nhiều thời gian và công sức của lực lượng thú y” - ông Nguyên cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm